24.000 người Bali, Indonesia sơ tán do núi lửa
Huyền (Nguyễn Thị Huyền) 11/28/2017 10:30 AM
Ngày 26/11, 24.000 người trên 224 khu vực trên đảo Bali, Indonesia, phải sơ tán do núi lửa Agung thức giấc, tạo ra những cột tro bụi khổng lồ. Nhà chức trách Indonesia đã phải hủy bỏ hàng loạt chuyến bay, đóng cửa sân bay, do lo ngại núi lửa Agung có thể phun trào dữ dội.

Giới chức Indonesia đã phải nâng mức cảnh báo hàng không từ màu cam lên màu đỏ, đồng thời yêu cầu người dân sinh sống trong phạm vi bán kính từ 8-10 km phải sơ tán ngay lập tức. Cho đến sáng sớm 27/11, núi lửa Agung vẫn nhả cột khói bụi cao tới 3.400m.

Người dân trên xe tải đi sơ tán. Ảnh: AP

Sân bay Ngurah Rai, sân bay quốc tế chính của Bali là sân bay lớn thứ 3 và tấp nập nhất ở Indonesia, đã bị đóng cửa khoảng 24 giờ. Việc sân bay bị đóng cửa đã khiến gần 500 chuyến bay bị gián đoạn, làm khoảng 59.000 hành khách bị lỡ chuyến. Nhiều khách du lịch mệt mỏi vì chờ đợi trong khi không biết bao giờ chuyến bay của họ mới được nối lại.

Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia cho biết chính quyền sẽ cân nhắc mở cửa trở lại trong ngày 28/11 sau khi đánh giá lại tình hình.

Núi lửa Agung nhiều lần phun những cột khói cao tới 4.000 m trong hai ngày cuối tuần, tro bụi xuất hiện tại nhiều ngôi làng. Jakarta đã cấm người dân đến gần ngọn núi này ở khoảng cách 6 đến 7,5 km, mặt nạ đã được phân phát cho người dân tại Bali và Pulau Lombok.

Hàng nghìn hành khách bị mắc kẹt tại sân bay. Ảnh: Instagram/Daily Mail

Núi Agung bắt đầu hoạt động trở lại hôm 21/11. Trước đó, núi lửa này đã thức giấc vào tháng 9 khiến nhà chức trách phải đưa ra mức cảnh báo cao nhất và sơ tán 140.000 người.

Núi lửa Agung từng nhiều lần phun trào trong các năm 1963 và 1964, cướp đi sinh mạng của hơn 1.600 người và khiến hàng trăm người bị thương. 

Indonesia nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương, nơi các mảng kiến tạo vỏ Trái Đất tiếp xúc kéo theo nhiều hoạt động địa chấn tại đây. Tại quốc đảo này vẫn có gần 130 núi lửa đang hoạt động. Năm 2010, núi lửa Merapithuộc đảo Java, được xem là một trong những ngọn núi lửa đang hoạt động nguy hiểm nhất thế giới, phun trào khiến hơn 300 người thiệt mạng và khiến 280.000 người sơ tán.

Cột khói cao hơn 4.000m của núi lửa Agung hôm 26/11. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia cũng phát đi cảnh báo đối với du khách Việt Nam có ý định tới Bali; những du khách hiện đang có mặt tại Bali cần nhanh chóng sử dụng các dịch vụ giao thông đường bộ đi về phía Tây đảo Bali, tới thành phố Surabaya để rời khỏi khu vực bằng máy bay.

Trong trường hợp cần hỗ trợ, công dân Việt Nam có thể liên hệ với đường dây nóng của Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia theo số +62811161025, để được giúp đỡ.

Author: Huyền (Nguyễn Thị Huyền)

News day