Ấn Độ tiếp tục nối dài danh sách 'trả đũa' thuế lên hàng hóa Mỹ
Thusy (Tổng hợp) 06/23/2018 01:00 PM
Ấn Độ vừa tham gia danh sách ngày càng dài của những nước trả đũa chính sách đánh thuế thép, nhôm của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo Russia Today, New Delhi đưa ra danh sách 30 sản phẩm Mỹ mà họ muốn đánh thuế nhập khẩu cao hơn. Biện pháp đánh thuế mới sẽ khiến thuế quan áp lên xe máy có công suất động cơ hơn 800 cc tăng 50%, trong khi thuế áp lên táo nhập khẩu tăng 25%. Hạnh nhân và quả óc chó nhập khẩu sẽ bị tăng thuế 20%.

Đầu tuần này, ngày 14-6, quốc gia Nam Á này thông báo lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) về quyết định tăng thuế nhập khẩu đối với 29 mặt hàng từ Mỹ, gồm nông sản, sắt và thép, ước tính trị giá khoảng 241 triệu USD - tương đương giá trị mặt hàng thép, nhôm của New Delhi bị Washington đánh thuế.

Nhân viên hãng Harley Davidson và những người đam mê mô tô tụ tập ở Mumbai (Ấn Độ). Ảnh: Reuters

New Delhi trình bày sự việc trước WTO trong tháng 5, đe dọa tăng thuế đến 100% đối với 20 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ. Tuần này, chính phủ Ấn Độ cho biết họ đã chốt danh sách và số liệu. Trước đó, quốc gia Nam Á cho hay họ sẽ tiến hành các biện pháp trả đũa từ ngày 21-6, trừ khi Mỹ xem xét lại việc áp thuế quan nhập khẩu. Biện pháp trả đũa của Ấn Độ chính thức có hiệu lực vào ngày 4-8. Trong khi đó, Canada quyết định đánh thuế đến 25% lên số hàng hóa Mỹ trị giá 13 tỉ USD từ ngày 1-7.

Trước khi thấm đòn của 2 nước nêu trên, Mỹ chính thức hứng chịu mức thuế được EU áp đặt lên số hàng hóa trị giá 2,8 tỉ Euro từ ngày 22-6. Theo đài BBC, phần lớn mặt hàng của Mỹ - như mô-tô, quả việt quất, bơ đậu phộng... - bị EU đánh thuế 25%. Dù vậy, một số sản phẩm - như giày dép, hàng may mặc và máy giặt - của Mỹ phải chịu thuế lên đến 50%. Ngoài EU, Mexico vào đầu tháng này cũng áp thuế lên số hàng nhập khẩu trị giá 3 tỉ USD của Mỹ.

Những động thái "ăn miếng trả miếng" diễn ra sau khi chính quyền ông Trump quyết định đánh thuế 25% lên thép và 10% lên nhôm nhập khẩu từ EU, Canada, Mexico và các đồng minh thân cận khác của Mỹ. Được công bố hồi tháng 3, bước đi này chính thức có hiệu lực hôm 1-6. 

Ủy viên phụ trách vấn đề thương mại của EU Cecilia Malmstrom nói với đài CNN rằng hành động đơn phương, vô lý của Mỹ khiến EU không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trả đũa, đồng thời đệ đơn kiện Mỹ lên WTO.

Các công nhân làm việc tại nhà máy thép ở TP McKeesport, bang Pennsylvania - Mỹ. Ảnh: New York Times

Trong trường hợp bất đồng thương mại Mỹ - EU tiếp tục leo thang hoặc không được WTO giải quyết, EU cảnh báo sẽ tiếp tục đánh thuế khoảng 160 sản phẩm Mỹ có giá trị khoảng 4,3 tỉ USD/năm. Ông Robert Bergqvist, kinh tế trưởng của Ngân hàng SEB (Thụy Điển), lo ngại cuộc chiến thương mại Mỹ - EU có thể tác động tiêu cực đến các thị trường tài chính và kinh tế toàn cầu.

Nỗi lo này càng gia tăng trong trường hợp cuộc đối đầu thương mại Mỹ - Trung không hạ nhiệt. Theo trang Bloomberg, một số quan chức Nhà Trắng đang tìm cách khởi động lại đàm phán với Bắc Kinh trước khi mức thuế của Mỹ đánh vào 34 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc có hiệu lực vào ngày 6-7. Tuy nhiên, cơ hội thương lượng khá mong manh khi phe diều hâu trong chính quyền ông Trump ủng hộ trừng phạt Bắc Kinh.

Author: Thusy (Tổng hợp)

News day