Anh: Số vụ tội phạm giết người tăng mạnh tại London
Dư Hoàng 04/29/2018 07:30 AM
Trong vòng 1 năm qua, tại thủ đô London, Anh, số vụ giết người đã tăng tới 44%, trong khi tội phạm bạo lực cũng gia tăng mạnh trên toàn quốc, làm dấy lên làn sóng kêu gọi Chính phủ cần xem xét lại việc cắt giảm lực lượng cảnh sát trong bối cảnh hiện nay.

Cụ thể, theo số liệu từ Cơ quan Thống kê quốc gia (ONS) cho biết từ tháng 3/2017 đến tháng 3/2018, số vụ giết người xảy ra tại London là 157 vụ, tăng tới 44% so với con số 109 vụ cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, Sở Cảnh sát London cho biết số vụ tấn công bằng dao tăng 21% và số vụ cướp tăng 36% trong năm qua.

Theo báo cáo đăng trên BBC News, số vụ tội phạm tấn công bằng dao chỉ riêng trong quý 1 năm 2018, số vụ tấn công bằng dao gây chết người đã gần bằng một nửa số vụ trong cả năm 2017 (79 vụ).

Ảnh minh họa: Vinacircle

Trước thực trạng này, hồi tháng 2/2018, Thị trưởng London Sadiq Khan đã quyết định bổ sung gần 60 triệu Bảng ngân sách hàng năm cho lực lượng cảnh sát. Một phần trong ngân sách bổ sung này dùng chi cho 120 đội cảnh sát đặc nhiệm đối phó với những tội phạm bạo lực thuộc loại cực kỳ nguy hiểm.

Phát biểu tại London ngày 26/4, Thị trưởng Khan cho rằng vấn đề tội phạm gia tăng là vấn đề cấp quốc gia cần được Chính phủ đưa ra những giải pháp cấp bách để xử lý tốt tình trạng tội phạm gia tăng hiện nay, và cho biết tình trạng tội phạm giết người và đâm chém tại London thời gian vừa qua gây khó khăn cho chính quyền thành phố và lực lượng cảnh sát trong việc kiểm soát.

Tuy nhiên, mặc dù thừa nhận tình trạng phạm tội giết người và bạo lực gia tăng mạnh trong hai năm gần đây, Bộ Nội vụ Anh lại cho rằng mức độ tội phạm trên phạm vi toàn nước Anh là "ổn định".

Cảnh sát London phong tỏa hiện trường một vụ tấn công. Ảnh: CNN

Trên phạm vi toàn nước Anh, tội phạm dùng dao tăng 22%, số vụ giết người tăng 9%, tội phạm quấy rối tình dục tăng 11% và hãm hiếp tăng 18% trong khoảng thời gian từ tháng 12/2016 - 12/2017.

Đặc biệt đáng báo động là bạo lực bằng dao đang tác động đến trẻ vị thành niên khi một số báo cáo đưa ra con số trẻ em dưới 16 tuổi phải chữa trị các vết thương do dao gây ra đã tăng đến 60% trong 5 năm qua. Từ đầu năm 2018 đã có 10 trẻ em đã bị giết, trong đó 7 vụ bằng dao.

Tình trạng bạo lực làm dấy lên làn sóng kêu gọi Chính phủ cần xem xét lại việc cắt giảm lực lượng cảnh sát, nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Tính đến tháng 9/2017, Anh có 121.929 cảnh sát làm việc tại 43 đội cảnh sát đóng tại vùng England và Wales, đây là số lượng cảnh sát thấp nhất trong 22 năm qua.

Author: Dư Hoàng

News day