Báo cáo việc làm lạc quan đẩy Phố Wall tăng tuần thứ 3 liên tiếp
Sưu Tầm 05/07/2017 04:30 PM
Tuần qua, Dow Jones nhích 0.3%, S&P 500 tiến 0.6% và Nasdaq Composite cộng 0.9%.

Các chỉ số chứng khoán chính đều tăng điểm trong ngày thứ Sáu, trong đó S&P 500 khép phiên tại mức cao kỷ lục, khi nhóm cổ phiếu năng lượng hồi phục nhờ giá dầu khởi sắc và tăng trưởng việc làm tại Mỹ mạnh mẽ, Reuters đưa tin.

Tuần qua S&T 500 tiến tới 0.6% khép phiên tại mức cao kỷ lục. Ảnh: investopedia.com

Báo cáo việc làm Mỹ đã vọt 211,000 việc làm trong tháng trước sau khi tăng 79,000 việc làm trong tháng 3, đồng thời tỉ lệ thất nghiệp sụt xuống 4.4%, gần mức thấp nhất trong 10 năm.

Vào ngày thứ Sáu, nhóm cổ phiếu năng lượng tiến 1.6% và là lĩnh vực có thành quả tốt nhất, sau khi giảm mạnh ngày hôm trước. Giá dầu phục hồi sau khi Ả-rập Xê-út cam kết rằng Nga vẫn sẵn sàng tham gia trong việc mở rộng sản lượng cắt giảm của OPEC.

Sau 7 phiên không tăng hoặc giảm hơn 0.2%, S&P 500 đã vượt ra khỏi phạm vi này trong ngày thứ Sáu khi các cổ phiếu tăng mạnh vào cuối ngày.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giữ mức lãi suất không đổi tại cuộc họp chính sách trong tuần này. Ảnh: vietstock.vn

Được biết, S&P 500 đã leo dốc 11.7% kể từ cuộc bầu cử hồi tháng 11/2016, nhờ kỳ vọng vào các chính sách cắt giảm thuế suất, nới lỏng quy định và gia tăng chi tiêu cơ sở hạ tầng của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, đà leo dốc đã chững lại khi nhà đầu tư tỏ ra nghi ngờ về khả năng thực thi các chính sách này của ông Trump.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giữ mức lãi suất không đổi tại cuộc họp chính sách trong tuần này. Cơ quan này cũng cho biết tăng trưởng kinh tế chậm chạp trong quý 1, đồng thời nhấn mạnh đến sự tăng trưởng của thị trường lao động, qua đó chỉ ra dấu hiệu rằng Fed vẫn nâng lãi suất thêm 2 lần nữa trong năm nay. Nhà đầu tư dự báo khả năng 75% Fed sẽ nâng lãi suất vào tháng 6/2017, dữ liệu từ Thomson Reuters cho thấy.

Tổng lợi nhuận của các công ty thuộc S&P 500 được dự kiến leo dốc 14.7% trong quý 1/2017, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2011, dữ liệu của Thomson Reuters cho thấy.

Khoảng 6.5 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên các sàn giao dịch của Mỹ. Ảnh: vietstock.vn

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu, chỉ số Dow Jones tiến 55.47 điểm (tương đương 0.26%) lên 21,006.94 điểm, chỉ số S&P 500 cộng 9.77 điểm (tương đương 0.41%) lên 2,399.29 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 25.42 điểm (tương đương 0.42%) lên 6,100.76 điểm.

Tất cả 3 chỉ số đều ghi nhận tuần thứ 3 tăng liên tiếp. Trong đó, Dow Jones nhích 0.3%, S&P 500 tiến 0.6% và Nasdaq Composite cộng 0.9%.

Số cổ phiếu tăng vượt số cổ phiếu giảm trên sàn New York theo tỷ lệ 2.66:1. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ này là 1.39:1.

Khoảng 6.5 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên các sàn giao dịch của Mỹ, thấp hơn mức bình quân phiên trong hơn 20 phiên vừa qua là 6.6 tỷ, dữ liệu của Thomson Reuters cho thấy.

Theo: Vietstock.vn

Author: Sưu Tầm

News day