Bình Dương: Cận tết, hàng trăm công nhân nhập viện vì ngộ độc
Hoàn Trần 02/13/2018 02:00 PM
Sau khi ăn xuất cơm trưa tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Haksan Vina (vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất giày da, tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) với triệu chứng ngộ độc thực phẩm.

Sự việc xảy ra vào trưa ngày 12/2 khi công nhân sử dụng suất ăn công nghiệp do một công ty chế biến bếp ăn tập thể ở Thành phố Hồ Chí Minh chế biến và cung cấp. Bữa ăn trưa có món chính: món cà ri thịt gà với bánh mì. 

Hàng trăm công nhân nhập việc sau bữa ăn. Ảnh: Sở hữu trí tuệ

Sau khi kết thúc, bữa cơm trưa khoảng 1 giờ đồng hồ, các công nhân có triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, đau đầu, khó thở và có một số người bị ngất xỉu. Tại công ty, đã thực hiện sơ cứu đối với công nhân bị ngất xỉu. Sau đó, hàng trăm công nhân lập tức được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Tính đến tối ngày 12/2, những công nhân bị ngộ độc vẫn phải nằm tại bệnh viện để tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe.

Bác sĩ theo dõi tình trạng sức khỏe cho bệnh nhân. Ảnh: Báo mới

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Dương đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân. Hiện cơ quan chức năng chưa thống kê được chính xác số công nhân nghi bị ngộc độc thực phẩm.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Haksan Vina địa chỉ tại quốc lộ 13, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin điều tra được biết, Công ty Haksan Vina có 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, hoạt động tại Bình Dương từ năm 2010, chuyên sản xuất giày da xuất khẩu và hiện có khoảng 2.000 công nhân làm việc.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng của thị xã Bến Cát và tỉnh Bình Dương điều tra và làm rõ.

Author: Hoàn Trần

News day