Bloomberg: Donald Trump thông qua áp thuế nhập khẩu lên 50 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc
Vũ Hạo 06/16/2018 04:30 PM
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định áp thuế nhập khẩu lên 50 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, trong một động thái nhiều khả năng sẽ làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất trên thế giới, dựa theo nguồn tin thân cận.

Quy mô của hàng rào thuế quan được phê chuẩn cũng trùng khớp với quy mô đề xuất hồi tháng 4/2018, qua đó cho thấy vị Tổng thống Mỹ không hề “cúi đầu” trước các lời cảnh báo rằng hàng rào thuế quan có thể phá hoại mối quan hệ với Trung Quốc.

Donald Trump thông qua áp thuế nhập khẩu lên 50 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.
Ảnh: baoquocte.vn

Chính quyền Donald Trump đã chuẩn bị một danh sách hàng hóa Trung Quốc (đã được chọn lọc) để áp thuế nhập khẩu, tập trung nhiều vào các mặt hàng công nghệ mà Trung Quốc muốn đứng đầu, dựa theo nguồn tin thân cận.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ - Steven Mnuchin, Bộ trưởng Thương mại Mỹ - Wilbur Ross và Đại diện Thương mại Mỹ - Robert Lighthizer đều đang họp mặt cùng với ông Trump trong ngày thứ Năm (14/06) khi vị Tổng thống Mỹ đưa ra quyết định áp thuế, Thư ký Báo chí Nhà Trắng, Sarah Huckabee Sanders, cho hay, đồng thời từ chối xác nhận về những gì ông Trump đã quyết định. Larry Kudlow – Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng và là người trải qua cơn đau tim trong ngày thứ Hai (11/06) – không có mặt trong cuộc họp này, bà Sanders cho hay.

Trong tháng 4/2018, Mỹ đã công bố danh sách ban đầu nhắm vào 1,300 mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 50 tỷ USD. Một số sản phẩm đã bị rút khỏi danh sách ban đầu nhưng không có sản phẩm nào được thêm vào, theo lời của một người thân cận với quyết định này.

Trong ngày thứ Sáu (15/06), Mỹ dự kiến công bố một danh sách cập nhật về những hàng hóa Trung Quốc để áp thuế. Nhà Trắng cho biết hàng rào thuế quan sẽ được thực thi “không lâu” sau khi công bố danh sách, mặc dù không đưa ra một ngày cụ thể nào.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ảnh: vietstock.vn

Hàng rào thuế quan có thể được thực hiện theo giai đoạn, dựa theo nguồn tin thân cận. Hàng rào thuế quan này sẽ có hiệu lực trên một số sản phẩm chỉ trong vòng vài tuần, còn hàng rào thuế quan áp lên những sản phẩm được thêm vào danh sách của Đại diện Thương mại Mỹ sẽ tùy thuộc vào giai đoạn phản hồi từ công chúng.

Tuần này, Donald Trump cho biết ông sẽ đối chất với Trung Quốc “rất mạnh mẽ” về thương mại trong vài tuần tới. “Trung Quốc có thể hơi buồn một chút về thương mại vì chúng ta đang kiểm soát chặt chẽ về thương mại”, vị Tổng thống Mỹ cho biết trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm thứ Tư (13/06).

Theo: Vũ Hạo/Vietstock

Author: Vũ Hạo

News day