Tuổi dậy thì thường vào ở khoảng 11 - 14 tuổi. Đây là lúc trẻ sẽ có những biến đổi rõ rệt nhất về ngoại hình và cả tính cách. Thông thường quá trình dậy thì diễn ra ở con gái sớm hơn con trai. Tuy nhiên phần lớn phụ huynh lại không nắm bắt được điểm này và cho đó là môt chuyện “hết sức bình thường”. Chính vì thế đã vô tình dẫn đến tình trạng trẻ không tìm được người để trò chuyện, bày tỏ suy nghĩ của mình mà thay vào đó là những hành động mà người lớn thường gọi là “khó kiểm soát”.
Điều quan trọng nhất trong giai đoạn này mà các bậc phụ huynh nên làm đó chính là dạy dỗ và quan tâm đến con cái nhiều hơn. Bởi vì bất cứ điều gì xảy ra cho dù nhỏ nhặt thì vẫn có tác động rất lớn đến tâm lý của trẻ. Những thay đổi của cơ thể có thể khiến trẻ không nhận thức được những hành động của mình. Đặc biệt là về tâm lý, tâm lý của trẻ ở tuổi dậy thì đặc biệt nhạy cảm. Do đó, việc bố mẹ dành thời gian quan tâm đến con cái sẽ ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của trẻ sau này. Chẳng hạn như một đứa trẻ có bố mẹ ly hôn hoặc bố mẹ không thường xuyên bên cạnh để quan tâm, chăm sóc và chia sẻ mọi điều trong cuộc sống thường sống khép mình, tự ti hay có những suy nghĩ rất tiêu cực. Nghiêm trọng hơn, đứa trẻ đó có thể bị những tác động xấu từ môi trường mà từ đó hình thành những suy nghĩ và hành động không đúng đắn. Ngược lại, những đứa trẻ thường được bố mẹ quan tâm, chia sẻ mọi thứ lại nhìn cuộc sống theo hướng tích cực hơn. Quan trọng nhất là những đứa trẻ ấy có cơ hội để bày tỏ suy nghĩ của mình với bố mẹ như những người bạn với nhau. Từ đó tránh được những điều không hay.
Việc dạy trẻ những điều cần biết về giáo dục giới tính ở giai đoạn này là vô cùng cần thiết. Điều đó giúp trẻ hiểu rõ hơn về những biến đổi ở cơ thể mình và biết được nên làm gì và không nên làm gì để bảo vệ bản thân. Đây là những kiến thức khoa học mà bất kỳ ai cũng nên biết. Thế nhưng ở một số bậc phụ huynh lại cho rằng đây là một vấn đề tế nhị, mà những vấn đề này thì không nên đề cập với con cái nhiều. Ngược lại khi thấy con làm sai thì chỉ la mắng, cấm đoán. Từ đó trẻ càng trở nên bướng bỉnh hơn.
Hơn thế nữa, ở giai đoạn dậy thì, do những biến chuyển về mặt tâm lý nên cái tôi ở trẻ khá lớn. Cũng chính vì thế mà chúng ta vẫn thường bắt gặp các trường hợp như bạo lực học đường mà báo chí vẫn đưa tin và tất nhiên phần lớn nó xảy ra ở đối với trẻ đang ở tuổi mới lớn. Cái tôi quá lớn khiến trẻ luôn muốn thể hiện bản thân với mọi người.
Thêm vào đó là tác động từ phim ảnh, trò chơi điện tử mang tính bạo lực càng dễ khiến trẻ mô phỏng theo hơn ở ngoài đời thực.
Bất cứ ai cũng muốn bản thân trở nên quan trọng trong mắt người khác, được quan tâm, chăm sóc và hơn thế nữa là cảm giác an toàn. Tất nhiên, với tâm lý nhạy cảm ở tuổi mới lớn thì những điều này là vô cùng cần thiết và chỉ có gia đình mới là chỗ dựa vững chắc nhất.
Nhìn chung, chúng ta đều biết thời gian thì có hạn nhưng nhịp sống lại vô cùng hối hả dẫn đến việc chúng ta thường không biết nên bắt đầu từ đâu hay nên sắp xếp mọi thứ như thế nào. Thế nhưng, dù như thế nào đi chăng nữa thì gia đình vẫn luôn luôn là mối quan tâm hàng đầu đối với bất kì ai. Đặc biệt là con cái còn đang trong độ tuổi mới lớn với đầy sự mẫn cảm về tâm lý. Bố mẹ hãy dành thời gian bên con nhiều hơn để có thể hiểu chia sẻ và thấu hiểu con nhiều hơn. Đó là cách giúp trẻ phát triển một cách toàn diện.
Bỏ rác đúng nơi qui định thể hiện lối sống…
Tranh cãi về phát âm tiếng Anh chuẩn - Giáo…
Smartphone khiến khả năng giao tiếp của con người ngày…
Sketchnote - Những hiệu quả bất ngờ từ phương pháp…
"Cuộc sống du học" qua lời kể của họa sỹ…
Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục: Những ưu điểm…
Học viện West Point - trường quân sự hàng đầu…
Đánh thức khả năng tiềm ẩn trong mỗi con người
Bỏ qua việc đúng - sai, phải chăng đã đến…
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX