Bộ trưởng Thương mại Mỹ: Washington đang khai thác các biện pháp khắc phục cho lệnh cấm ZTE
Vũ Hạo 05/16/2018 04:30 PM
Chính quyền Donald Trump có thể cho ZTE một lối thoát.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ, Wilbur Ross, cho biết chính quyền Mỹ đang khai thác các biện pháp khắc phục bổ sung cho lệnh cấm đã áp đặt lên ZTE từ trước.

Tháng trước, Mỹ đã ngăn chặn ZTE mua các linh kiện từ các công ty Mỹ trong vòng 7 năm. Chính quyền Donald Trump cho biết ZTE đã vi phạm thỏa thuận đã nhất trí trước đó.

Hôm Chủ nhật (13/05), Tổng thống Mỹ Donald Trump báo hiệu rằng Washington có thể thay đổi lệnh trừng phạt lên ZTE.

“Chủ tịch nước Trung Quốc, Tập Cận Bình, và tôi đang làm việc với nhau để giúp công ty điện thoại Trung Quốc, ZTE, trở lại kinh doanh một cách nhanh chóng”, ông Trump tweet trong ngày Chủ nhật (13/05). “Quá nhiều việc làm ở Trung Quốc bị mất. Bộ Thương mại Mỹ đã được chỉ đạo để giải quyết vấn đề đó”.

Washington đang khai thác các biện pháp khắc phục cho lệnh cấm ZTE. Ảnh: androidheadlines.com

Phát biểu tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia (NPC), ông Ross cho biết: “ZTE đã thực hiện một vài điều không thích hợp. Và họ cũng thừa nhận điều đó”.

“Câu hỏi ở đây là: Liệu có những biện pháp khắc phục bổ sung cho lệnh cấm mà chúng ta đã đưa ra lúc đầu hay không?”, ông nói. “Và đó là khía cạnh mà chúng tôi sẽ khai thác rất, rất nhanh thôi”.

Ông Ross cho biết ông sẽ không hề ngạc nhiên nếu vấn đề về ZTE được đề cập tới trong các cuộc đàm phán thương mại với các quan chức Trung Quốc trong tuần này. Phó Thủ tướng Trung Quốc và là Cố vấn Kinh tế hàng đầu, ông Lưu Hạc được cho là sẽ viếng thăm Washington ngay trong tuần này để tiếp tục đàm phán về thương mại với các quan chức hàng đầu của Mỹ.

Đề cập tới ZTE, ông Ross cho biết: “Theo chúng tôi, đây là một động thái thực thi theo luật và tách biệt với vấn đề thương mại”.

Tuy nhiên, vài giờ sau đó, ông Trump lại tweet rằng ZTE thực sự là về thương mại.

“ZTE, công ty điện thoại lớn của Trung Quốc, mua một lượng lớn linh kiện từ các công ty Mỹ”, ông Trump cho biết. “Điều này cũng phản ánh phần nào về thỏa thuận thương mại lớn hơn mà chúng tôi đang thương lượng với Trung Quốc và mối quan hệ cá nhân giữa tôi và Chủ tịch nước Trung Quốc, Tập Cận Bình”.

Chính quyền Donald Trump đang cố gắng có được sự nhân nhượng từ phía chính quyền Trung Quốc, bao gồm loại bỏ việc áp thuế lên các sản phẩm nông nghiệp, để đổi lấy việc nới lỏng lệnh cấm của ZTE, theo một quan chức thuộc Bộ Thương mại Mỹ.

Có khả năng Trung Quốc sẽ muốn một thứ khác: Đó là loại bỏ rào cản để nhà sản xuất chip điện tử Mỹ, Qualcomm, thâu tóm NXP Semiconductors NV – một thỏa thuận mà các nhà điều hành Trung Quốc vẫn đang nắm giữ, nguồn tin này cho biết.

Vị quan chức thương mại mô tả thỏa thuận tiềm năng với ZTE là một biện pháp xây dựng lòng tin, qua đó tạo điều kiện cho một thỏa thuận lớn hơn với Trung Quốc.

Chính quyền Donald Trump có thể cho ZTE một lối thoát. Ảnh: vietstock.vn

Lúc đầu, Mỹ đã phạt ZTE khoảng 1.19 triệu USD trong tháng 3/2017 vì đã vi phạm lệnh trừng phạt đối với Iran và Triều Tiên. Nhưng sau đó, họ lại áp lệnh cấm 7 năm lên các công ty Mỹ mua và bán các sản phẩm của ZTE.

Hôm thứ Hai (14/05), Phó Thư ký Báo chí Nhà Trắng, Raj Shah, đã lên tiếng bảo vệ cho động thái của Tổng thống Mỹ khi được hỏi liệu ông Trump có sử dụng ZTE là đòn bẩy để có được sự hợp tác của Trung Quốc đối với Triều Tiên.

“Một lần nữa, đây là một phần của mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, vốn rất phức tạp. Nó có yếu tố kinh tế, yếu tố an ninh quốc gia, đây chỉ mới là một trong nhiều yếu tố”, ông Shah nói với các phóng viên tại một buổi họp báo.

Theo: Vũ Hạo/Vietstock

Author: Vũ Hạo

News day