Cách sử dụng trà túi lọc chăm sóc cho đôi mắt sáng khỏe
Xuyến Phạm 04/24/2018 07:30 PM
Tận dụng bã túi trà lọc sau khi uống để đắp lên mắt cũng một trong những cách sử dụng trà túi lọc hiệu quả, không chỉ giúp mắt sáng khỏe mà còn giúp bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái.

Nếu đôi mắt bạn thường xuyên bị mỏi mệt hoặc mất đi sự sáng khỏe, đã đến lúc bạn nên dành thời gian để quan tâm đôi mắt của mình nhiều hơn. Hãy tham khảo cách sử dụng trà túi lọc, một nguyên liệu rẻ tiền để chăm sóc cho mắt của bạn nhé!

Công dụng của trà túi lọc đối với đôi mắt

Trà túi lọc có tác dụng rất tốt trong việc cải thiện các vấn đề của mắt. Ảnh: media.healthplus.vn

Sử dụng trà túi lọc để dưỡng mắt từ lâu đã trở thành một phương pháp tự nhiên giúp đôi mắt thư giãn ngay tại nhà. Trà túi lọc có tác dụng rất tốt trong việc cải thiện vẻ ngoài của đôi mắt, chẳng hạn như làm giảm quầng thâm quanh mắt, bọng mắt hoặc tình trạng mắt đỏ rát.

Các dưỡng chất chứa trong trà còn có hiệu quả làm giảm tình trạng kích ứng, đau mắt đỏ hoặc mắt nổi lẹo. Điều này đã khiến trà túi lọc trở thành một sự lựa chọn cho đôi mắt, vừa ít tốn kém mà vừa hiệu quả.

Cách sử dụng trà túi lọc để chăm sóc mắt

• Ngâm 2 túi trà lọc vào nước nóng giống như mỗi lần bạn chuẩn bị uống trà. Sau 1 – 3 phút để trà ngấm dần, hãy lấy túi trà ra và vắt nước thừa ra bớt.

• Để túi trà nguội bớt cho đến khi còn âm ấm thì đắp trực tiếp lên hai bên mắt. Nhắm mắt lại và thư giãn trong vòng 15 – 30 giây.

• Bạn có thể sử dụng đầu ngón tay để nhẹ nhàng mát xa cho mắt trong thời gian này.

• Sau khi đắp trà xong, bạn cũng có thể đắp lên mắt một vài lát dưa chuột mỏng để tăng cảm giác mát lạnh dễ chịu. Trong lúc đắp trà, bạn có thể thực hiện động tác yoga đơn giản để tăng cường hiệu quả thư giãn nhé.

Các loại trà túi lọc có thể sử dụng cho mắt

Có một vài loại trà bạn có thể sử dụng như một phương pháp nuôi dưỡng đôi mắt khỏe đẹp tự nhiên. Tốt hơn hết là bạn nên chọn mua loại trà hữu cơ hoàn toàn thiên nhiên và không có chứa chất hóa học nhé!

Các loại trà xanh, trà trắng hoặc trà đen thường có chứa caffeine cùng nhiều chất chống oxy hóa, do đó bạn có thể sử dụng để điều trị một số tình trạng mắt. Ngoài ra, các loại trà thảo mộc thì có tính chất làm dịu và giúp mắt thư giãn.

Đây có thể là phương pháp hữu ích giúp bạn cải thiện tình trạng mắt sưng viêm, kích ứng hoặc đỏ rát. Những loại trà thảo mộc được sử dụng phổ biến bao gồm: hồng trà Nam Phi, trà hoa cúc, trà hoa oải hương, trà hoa cúc calendula, trà hoa chuông và trà thì là.

Các lưu ý khi sử dụng trà túi lọc

Đôi mắt chính là bộ phận vô cùng nhạy cảm. Ảnh: sendo.vn

Khi sử dụng trà túi lọc để chăm sóc đôi mắt, bạn cần phải chú ý thật nhiều bởi vì đôi mắt chính là một bộ phận vô cùng nhạy cảm. Dưới đây chính là những lưu ý mà bạn cần nhớ để tránh gặp phải các tác dụng phụ không mong muốn.

• Trước mỗi lần sử dụng trà, bạn cần tẩy sạch lớp trang điểm, đặc biệt là mascara hoặc chì kẻ mắt còn dính trên lông mi và mí.

• Tránh sử dụng túi trà có kim ghim.

• Tránh sử dụng loại trà chứa chất tẩy trắng.

• Tránh để nước trà nhỏ trực tiếp vào kẽ mắt.

• Tháo bỏ kính áp tròng trước khi đắp trà lên mắt.

• Hạn chế chà xát hoặc chạm vào mắt quá nhiều.

• Rửa sạch tay và khuôn mặt trước khi đắp trà lên trên vùng mắt.

• Tuyệt đối không đắp trực tiếp túi trà còn nóng để mắt tránh bị tổn thương.

• Lập tức ngừng sử dụng nếu bạn cảm thấy mắt bị đau rát, kích ứng hoặc đỏ tấy.

Để có thể đạt được hiệu quả tốt nhất, bạn cần học cách sử dụng trà túi lọc để chăm sóc mắt đúng cách. Hãy lưu ý trong việc chọn loại trà cũng như quy trình thực hiện để mắt không bị kích ứng và tổn thương nhé. Hy vọng bạn sẽ sớm sở hữu đôi mắt sáng khỏe và giảm quầng thâm mắt nhé.

Theo: Hellobacsi.com

Author: Xuyến Phạm

News day