Các mẹ hãy cùng tham khảo những cách trị chứng mất ngủ sau đây biết cách để giúp cho chính bản thân và thai nhi luôn khỏe mạnh, phát triển toàn diện.
1. Kê gối cao đầu
Bác sĩ khuyên đối với một số mẹ bầu bị chứng mất ngủ, khi đi ngủ thì nên gối cao đầu vì việc kê cao gối giúp cho hệ tiêu hóa của bà bầu hoạt động tốt hơn. Nhờ vậy các mẹ sẽ không cảm thấy khó tiêu, bụng chướng, đau bụng, tức ngực và có giấc ngủ ngon.
Có những mẹ bầu do không có thói quen nằm gối cao khi đi ngủ hay vừa ăn no xong đã nằm xuống,... dẫn tới tình trạng tiêu hóa kém, đầy bụng, no hơi và mất ngủ.
2. Không nên ngủ nhiều vào ban ngày
Trong giai đoạn mang thai cơ thể mẹ thường hay bị mệt cộng thêm việc thèm ngủ trong những tháng cuối. Do đó, các mẹ bầu có thể ngủ ở bất kỳ chỗ nào và thời gian nào. Tuy nhiên, để buổi tối được ngủ ngon và sâu giấc, mẹ nên hạn chế ngủ những giấc ngắn vào ban ngày. Trong trường hợp buồn ngủ, mẹ bầu chỉ nên ngủ khoảng 30 – 45 phút.
3. Không nên xem tivi, điện thoại trước khi đi ngủ
Ngày nay công nghệ hiện đại dẫn tới chúng ta thường xem tivi hoặc điện thoại trước khi ngủ. Hành động làm chúng ta khó ngủ, thậm chí là tỉnh táo. Khi mang thai mẹ bầu cũng nên tránh trường hợp này để tránh bị mệt mỏi vì khó ngủ.
Hãy thay đổi việc sử dụng bằng điện thoại bằng thói quen đọc sách về chăm sóc bé, nuôi dạy trẻ,... để chuẩn bị cho con ra đời trong tương lai. Ngoài ra, sách còn giúp mẹ bầu nhanh chóng chìm vào sâu trong giấc ngủ.
4. Massage hoặc ngâm chân trước khi ngủ
Phần lớn các bà bầu khi ở những tháng cuối cùng của thai kỳ sẽ cảm thấy chân đau nhức hơn rất nhiều, do thai nhi phát triển lớn và tạo sức nặng cho đôi bàn chân. Chưa kể một số bà bầu còn bị phù nề chân dẫn tới đau nhức, khó ngủ.
Để có thể giảm tải tình trạng phù nề và đau nhức chân, giúp lưu thông máu, ngủ ngon, bà bầu có thể ngâm chân với nước ấm và muối, gừng trước khi ngủ khoảng 30 phút. Ngoài ra, mẹ bầu nên nhờ chồng massage bàn chân để lưu thông máu, chống phù nề và giảm sưng tấy, đau nhức chân.
5. Nằm nghiêng về bên trái
Ở một số bà bầu có thói quen thích nằm nghiêng về bên phải hoặc nằm ngửa khi đi ngủ. Nhưng các nghiên cứu lại chỉ ra rằng, nằm nghiêng bên trái là tư thế tốt nhất cho mẹ bầu và thai nhi. Khi nằm nghiêng bên trái, lượng máu đến thai nhi dễ dàng hơn, ít gây áp lực lên bàng quang nên bà bầu ít phải đi tiểu đêm và cung cấp đủ oxy cho thai nhi.
Khi nằm, mẹ bầu cũng nên đặt một chiếc gối ở phía bụng và nằm nghiêng ôm gối để ngủ dễ chịu hơn.
Lý giải những nguyên nhân gây ra bệnh "vô cảm"
11 lợi ích của ngủ không mặc quần lót đối…
Enzyme Pepsin, chất quan trọng trong hệ thống trao đổi…
Làm thế nào khi trẻ lỡ uống phải dầu hỏa
Phương pháp xóa xăm bằng laser và tác dụng phụ
Slime - chất nhờn ma quái và hậu quả khôn…
3 tư thế "yêu" trong phòng tắm giúp cặp đôi…
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích của Chà Là…
L-Carnitine: Lợi ích và liều lượng an toàn khi sử…
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX