Đà Nẵng: Bắt khẩn cấp thanh niên 22 tuổi bán ma túy cho sinh viên
Phương Diễm 06/20/2018 08:00 AM
Cơ quan công an TP. Đà Nẵng vừa bắt khẩn cấp đối với nam thanh niên 22 tuổi thường xuyên mua bán chất trái phép trên địa bàn.

Ngày 19/6, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng cho biết, vừa tạm giữ hình sự một nam thanh niên mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, khuya 17/6,  lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP. Đà Nẵng mật phục tại khu vực tổ 8 phường Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) và bắt quả tang Nguyễn Văn Lộc (22 tuổi, trú đường Phan Thanh, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) có hành vi tàng trữ chất ma túy.

Đối tượng Lộc tại cơ quan công an. Ảnh: kenh14.vn

Tang vật thu giữ gồm 1 gói ma túy "đá" khoảng 1 gam, 8 viên thuốc lắc khoảng 3 gam, 6 triệu đồng, xe máy và 2 điện thoại di động.

Tại cơ quan điều tra, Lộc khai nhận có một người anh cũng phạm tội mua bán ma túy nên sa ngã theo và thường xuyên cung cấp hàng "đá", thuốc lắc cho dân chơi ở khu vực tập trung đông sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu. 

Khi vụ việc xảy ra, gia đình thấy Lộc không về ăn tối nên gọi điện thì mới được hay lực lượng chức năng thông báo Lộc bị bắt.

Tang vật được thu giữ. Ảnh: kenh14.vn

Trong đêm lực lượng áp tải Lộc về nhà để khám xét, hàng xóm ai cũng tiếc nuối cho gia đình khi Lộc cao ráo, điển trai nhưng không lo học hành, làm ăn mà sa vào ma túy. Hiện vụ việc đang được điều tra và làm rõ.

Được biết trong tháng cao điểm phòng chống ma túy tháng 6/2018, lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng cũng phối hợp chặt chẽ với các địa phương, ngành, đoàn thể tập trung công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống đẩy lùi tệ nạn ma túy, tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy sâu rộng đến khu dân cư, cơ quan doanh nghiệp, trường học... tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, thúc đẩy phong trào toàn dân phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm ma túy; triệt xóa các điểm, tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu không có người nghiện ma túy trong cộng đồng.

Để tránh xảy ra vụ việc như trên, ba mẹ và gia đình nên quan tâm đến đời sống con cái nhiều hơn, đừng để con cái hoặc người thân của mình dấn thân vào chất trái phép làm phá hoại cuộc đời của chính bản thân họ. 

Bạn đang đọc báo người Việt tại Mỹ - Vinacircle. Mọi đóng góp về nội dung xin gửi về địa chỉ email: content@vinacircle.com. Xin cảm ơn!

Author: Phương Diễm

News day