Dow Jones đảo chiều sau khi tăng liền 7 phiên
An Trần 05/17/2018 04:30 PM
Đà tăng lên mức cao nhất trong gần 7 năm của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đã khiến Phố Wall nhuốm sắc đỏ trong ngày thứ Ba (15/05), sau khi dữ liệu doanh số bán lẻ tích cực làm dấy lên e ngại về lạm phát và nhà đầu tư lo lắng về các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ - Trung, Reuters đưa tin.

Cả 3 chỉ số chứng khoán chính đều giảm điểm, trong đó Dow Jones ghi nhận phiên sụt giảm đầu tiên trong 8 phiên, còn S&P 500 đứt mạch 4 phiên leo dốc liên tiếp.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 7/2011, cho thấy lạm phát gia tăng và đẩy chỉ số đồng USD lên mức đóng cửa cao nhất từ đầu năm 2018 đến nay, qua đó làm tăng kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất nhiều hơn.

Anthony Chan, Chuyên gia kinh tế hàng đầu tại Chase, nhận định: “Sự kết hợp giữa tăng trưởng vững chắc và lãi suất tăng cao là đáng lo ngại”.

Nguồn: vietstock.vn

Doanh số bán lẻ cơ sở trong tháng 4 - không bao gồm nhiên liệu, ô tô, vật liệu xây dựng và dịch vụ ăn uống - tăng 0.4% so với tháng 3, khi chi tiêu tiêu dùng tăng trưởng nhanh chóng sau quý 1 suy yếu.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng vẫn bận tâm đến các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc diễn ra trong tuần này tại Washington.

Trong phiên ngày thứ Ba, sắc đỏ chiếm lĩnh thị trường, trong đó cả 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500 đều giảm điểm trừ lĩnh vực năng lượng. Nhóm cổ phiếu bất động sản, y tế và công nghệ là giảm mạnh nhất.

Dow Jones đảo chiều sau khi tăng liền 7 phiên.
Ảnh: vietstock.vn

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba, chỉ số Dow Jones lùi 193 điểm (tương đương 0.78%) xuống 24,706.41 điểm, chỉ số S&P 500 mất 18.68 điểm (tương đương 0.68%) còn 2,711.45 điểm và chỉ số Nasdaq Composite giảm 59.69 điểm (tương đương 0.81%) xuống 7,351.63 điểm.

Số cổ phiếu giảm vượt số cổ phiếu tăng trên sàn New York theo tỷ lệ 1.87:1. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ này là 1.14:1.

Khoảng 6.60 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên các sàn giao dịch của Mỹ, thấp hơn mức bình quân phiên trong hơn 20 phiên vừa qua là 6.67 tỷ, dữ liệu của Thomson Reuters cho thấy.

Theo: An Trần/Vietstock

Author: An Trần

News day