EU và Nhật Bản hoàn tất thỏa thuận thương mại tự do
Vũ Hạo 12/10/2017 04:30 PM
Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) đã hoàn tất một thỏa thuận thương mại tự do khổng lồ bao gồm 600 triệu người và gần 1/3 nền kinh tế toàn cầu.

Thỏa thuận Đối tác Kinh tế (EPA) sẽ loại bỏ các hàng rào thuế quan áp đặt trên gần như tất cả hàng hóa xuất khẩu từ châu Âu, bao gồm cả pho mát và rượu. Đổi lại, các nhà sản xuất xe hơi và thiết bị điện tử Nhật Bản sẽ đối mặt với ít rào cản hơn khi xuất khẩu hàng hóa tới EU.

Dựa trên dữ liệu từ EU, Nhật Bản đã giao dịch gần 140 tỷ USD hàng hóa trong năm ngoái.

EU cho biết thỏa thuận thương mại tự do trên – vốn đã được chấp thuận sơ bộ hồi tháng 7/2017 – sẽ góp phần hỗ trợ hơn 600,000 việc làm ở khối EU, vốn có sự liên kết với hoạt động xuất khẩu hàng hóa tới Nhật Bản. Ngược lại, có hơn 500,000 người lao động EU đang làm việc cho các công ty Nhật Bản.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker (bên trái) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (bên phải). Ảnh: vietstock.vn

Nỗ lực loại bỏ các rào cản thương mại của Nhật Bản và EU hoàn toàn trái ngược với lập trường từ phía Tổng thống Mỹ Donald Trump – người đã ký sắc lệnh rút Mỹ ra khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) trong ngày đầu nhậm chức hồi tháng 1/2017.

Ủy ban châu Âu (EC) nhận định thỏa thuận trên thể hiện ý chí chính trị mạnh mẽ từ cả Nhật Bản và EU để tiếp tục giương cao ngọn cờ thương mại tự do.

“Chúng tôi đang truyền tải thông điệp tới các quốc gia khác về tầm quan trọng của hoạt động thương mại tự do và công bằng, cũng như vai trò của quá trình toàn cầu hóa”, Cecilia Malmström, quan chức hàng đầu về thương mại của châu Âu, cho hay.

Được biết, thỏa thuận trên phải được ký kết bởi mỗi thành viên thuộc EU trước khi chính thức được thi hành.

Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) đã hoàn tất một thỏa thuận thương mại tự do khổng lồ bao gồm 600 triệu người và gần 1/3 nền kinh tế toàn cầu. Ảnh: vietstock.vn

Mối quan hệ gần gũi hơn giữa châu Âu và nền kinh tế lớn thứ 3 trên thế giới có thể gây khó khăn cho các doanh nghiệp Mỹ khi phải cạnh tranh với các đối thủ trên thương trường quốc tế, đặc biệt là khi xét về việc bán các sản phẩm nông nghiệp như thịt heo tới Nhật Bản.

Sau khi rút khỏi TPP, Mỹ tỏ ra hứng thú đối với việc tiến tới thỏa thuận thương mại tự do song phương với Nhật Bản. Cả 2 bên đã tổ chức các cuộc thảo luận trong tháng 4/2017, nhưng khi ông Trump đang phải tái thương lượng về Hiệp định Mậu dịch Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) với Mexico và Canada thì việc đàm phán với Nhật Bản không còn được ưu tiên nữa.

Theo: Vũ Hạo/Vietstock

Author: Vũ Hạo

News day