Hãng dược Nhật Takeda vừa có vụ thâu tóm lớn nhất thế giới từ đầu năm
CTV Nguyễn Chiến (Tổng hợp) 05/14/2018 10:30 AM
Hãng dược phẩm Nhật Bản Takeda đã đạt thỏa thuận mua lại đối thủ Shire với giá 62 tỷ USD, đánh dấu vụ thâu tóm lớn nhất thế giới từ đầu năm đến nay.

Các cổ đông của Shire sẽ sở hữu khoảng một nửa doanh nghiệp sau sáp nhập. Nếu như được các cổ đông thông qua, đây sẽ là thương vụ mua lại lớn nhất của một doanh nghiệp Nhật Bản và Takeda sẽ lọt vào danh sách tốp 10 hãng dược phẩm hàng đầu trên thế giới.

Takeda sẽ thành nhà cung cấp hàng đầu trong việc sản xuất thuốc điều trị các bệnh rối loạn về dạy dày và ruột, thần kinh, ung thư, các bệnh hiếm gặp và các liệu pháp từ huyết tương. Ảnh: dn24h.vn

Thương vụ này định giá Shire ở mức 46 tỷ Bảng Anh, tương đương 62,1 tỷ USD, không bao gồm nợ. Nếu tính cả nợ của Shire, thương vụ có giá hơn 80 tỷ USD - theo Dealogic. Giá trị này vượt qua những thỏa thuận đã được công bố từ đầu năm đến nay, bao gồm vụ Cigna mua lại Express Scripts và vụ T-Mobile sáp nhập với Sprint.

Tuy nhiên, thương vụ đã khiến các nhà đầu tư cổ phiếu Takeda lo ngại. Cổ phiếu hãng này đã giảm 18% kể từ khi hãng lần đầu công bố kế hoạch thâu tóm Shire hồi cuối tháng 3.

Takeda hiện có giá trị vốn hóa thị trường khoảng 33 tỷ USD, dẫn tới những lo ngại về khoản nợ mà hãng phải vay để mua lại Shire. Hãng đề xuất trả cho cổ đông Shire cả bằng tiền mặt và cổ phiếu. Trái ngược với cổ phiếu Takeda, cổ phiếu Shire đã tăng khoảng 30% kể từ cuối tháng 3.

 Takeda mua lại Shire giá kỷ lục 62 tỷ USD.
Ảnh: cafebiz.vn

Thông qua việc mua lại Shire, doanh nghiệp có thế mạnh trong việc phát triển thuốc chữa các bệnh hiếm gặp, Takeda hy vọng có thể tăng tính cạnh trạnh và tăng cường kênh nghiên cứu và phát triển.

Chủ tịch Takeda, Christophe Weber nhấn mạnh sau khi sáp nhập, Takeda sẽ thành nhà cung cấp hàng đầu trong việc sản xuất thuốc điều trị các bệnh rối loạn về dạy dày và ruột, thần kinh, ung thư, các bệnh hiếm gặp và các liệu pháp từ huyết tương.

Để có đủ tài chính thực hiện thương vụ, Takeda đã vay 30,85 tỷ USD của các ngân hàng JP Morgan Chase Bank N.A., Sumitomo Mitsui Banking Corp. và MUFJ Bank Ltd.

Thời gian gần đây, Takeda đã tích cực mua lại các công ty dược phẩm tại châu Âu và Mỹ, trong đó có tập đoàn ARIAD Pharmaceuticals Inc của Mỹ vào năm 2017.

Author: CTV Nguyễn Chiến (Tổng hợp)

News day