Làn sóng bán tháo của cổ phiếu công nghệ nhấn chìm Phố Wall, Dow Jones rớt hơn 450 điểm
An Trần 04/03/2018 04:30 PM
Phố Wall giảm mạnh trong ngày thứ Hai (02/04) khi nhà đầu tư rút khỏi nhóm cổ phiếu công nghệ trong bối cảnh những lo ngại về cuộc chiến thương mại lại dấy lên. Trong đó, S&P 500 đóng cửa dưới mức bình quân động 200 ngày lần đầu tiên kể từ cuộc trưng cầu dân ý Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu (EU) hồi tháng 6/2016, Reuters đưa tin.

Phiên giao dịch đầu tiên của quý 2/2018 bắt đầu với làn sóng bán tháo trong lĩnh vực công nghệ và hàng tiêu dùng không thiết yếu, khi cổ phiếu Amazon, Tesla, Microsoft cùng với các cổ phiếu khác sụt giảm sau biện pháp trả đũa thương mại từ Trung Quốc công bố vào ngày Chủ nhật (02/04).

Cổ phiếu Amazon lao dốc 5.2% và tác động tiêu cực nhất đến S&P 500, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục có những dòng tweet tiêu cực về ông lớn ngành bán lẻ này.

Dòng tweet của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong ngày thứ Hai (02/04). Ảnh: vietstock.vn

“Các cổ phiếu đứng đầu thị trường đang chịu áp lực”, Marc Chaikin, CEO của Chaikin Analytics, cho hay. “Đây là tình huống trong đó những cổ phiếu giành chiến thắng trong vài năm trước lại gặp khó khăn tại thời điểm này. Khi điều đó xảy ra, thì sẽ có tác động tiêu cực đến tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường”.

Trước đó, cổ phiếu của ông lớn thương mại điện tử Amazon lao dốc sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Twitter hôm thứ Bảy (31/03) rằng Amazon đã lừa dối Dịch vụ Bưu chính Mỹ, đồng thời nói thêm cơ quan này đã mất hàng tỷ USD phân phối hàng hóa cho ông lớn thương mại này.

Amazon đã là một trong những cổ phiếu có thành quả tốt nhất trong năm 2017, tăng gần 64% trong giai đoạn đó.

Nguồn: vietstock.vn

Trong ngày thứ Hai (02/04), ông Trump tweet về Amazon rằng: “Chỉ có những kẻ ngốc (hoặc tệ hơn nữa) mới cho rằng Dịch vụ Bưu chính Mỹ của chúng ta đang tạo ra lợi nhuận cùng với Amazon. HỌ ĐÃ MẤT QUÁ NHIỀU TIỀN, và điều này sẽ thay đổi”.

Vào ngày thứ Hai, tất cả 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500 đều nhuốm sắc đỏ, trong đó chỉ số công nghệ và hàng tiêu dùng không thiết yếu có thành quả tồi tệ nhất khi lần lượt giảm 2.5% và 2.8%.

Nasdaq Composite bị tác động tiêu cực bởi đà sụt giảm của cổ phiếu Microsoft, Intel, Apple, Facebook và Alphabet.

Cổ phiếu Tesla sụt 5.1% sau khi Công ty này cho biết đang sản xuất 2,000 sản phẩm Model 3 mỗi tuần, thấp hơn so với mức mục tiêu 2,500 sản phẩm.

Phố Wall giảm mạnh trong ngày thứ Hai (02/04) khi nhà đầu tư rút khỏi nhóm cổ phiếu công nghệ. Ảnh: vietstock.vn

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ giảm xuống đáy 2 tháng do nhà đầu tư né tránh đà sụt giảm của chứng khoán và tìm kiếm kênh trú ẩn an toàn trước thời điểm báo cáo việc làm được công bố vào ngày thứ Sáu.

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai, chỉ số Dow Jones giảm 458.92 điểm (tương đương 1.9%) xuống 23,644.19 điểm, chỉ số S&P 500 mất 58.99 điểm (tương đương 2.23%) còn 2,581.88 điểm và chỉ số Nasdaq Composite lùi 193.33 điểm (tương đương 2.74%) xuống 6,870.12 điểm.

Số cổ phiếu giảm vượt số cổ phiếu tăng trên sàn New York theo tỷ lệ 4.17:1. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ này là 4.14:1.

Khoảng 7.71 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên các sàn giao dịch của Mỹ, cao hơn mức bình quân phiên trong hơn 20 phiên vừa qua là 7.29 tỷ, dữ liệu của Thomson Reuters cho thấy.

Theo: An Trần/Vietstock

Author: An Trần

News day