Lễ bế mạc Olympic PyeongChang 2018: Bữa đại tiệc văn hóa
Thanh Huyền 02/26/2018 09:30 AM
Sau 3 tuần lễ tranh tài, Olympic mùa đông 2018, kỳ thế vận hội quy mô nhất trong lịch sử với 2920 vận động viên đại diện cho 92 quốc gia và vùng lãnh thổ, tham gia tranh tài tại PyeongChang (Hàn Quốc), đã chính thức khép lại với một lễ bế mạc đặc sắc, nêu cao tinh thần thi đấu và tầm nhìn về tương lai hoà bình.

Ban tổ chức PyeongChang 2018 đã cam kết rằng sân vận động Olympic với sức chứa 35000 người sẽ “tràn ngập những lời ca ngợi và những tiếng vỗ tay của tình bạn”. Lễ bế mạc kéo dài 2 tiếng đồng hồ, bắt đầu từ 8 giờ tối 25/2 (giờ Hàn Quốc), một lần nữa phát đi thông điệp về hòa bình và thượng tôn tinh thần thể thao.

Lễ bế mạc hoành tráng do chủ nhà Hàn Quốc thực hiện.
Ảnh: Getty

Với chủ đề "The Next Wave", buổi lễ bắt đầu với màn trình diễn mỹ học kết hợp giữa những hình ảnh văn hóa Hàn Quốc truyền thống và hiện đại, đồng thời vẽ ra hình ảnh Hàn Quốc trong tương lai trên nền nhạc từ những nhạc phẩm K-pop đình đám.

Màn biểu diễn đẹp mắt tại Lễ bế mạc Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang 2018.
Ảnh: Guardian

Có thể nói rằng, buổi lễ khép lại một kỳ thế vận hội được xem là thành công về mặt tổ chức của Hàn Quốc. 

Gần 3000 vận động viên đến từ 28 quốc gia đã tề tựu tại Pyeongchang, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc và thi đấu hết mình 102 nội dung của Thế vận hội suốt 2 tuần qua. Đoàn thể thao Na Uy với 14 huy chương Vàng, 14 huy chương Bạc và 11 huy chương Đồng đã xuất sắc giành vị trí nhất toàn đoàn trên bảng tổng sắp huy chương Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018.

Một số hình ảnh đẹp tại lễ bế mạc Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018

Với chủ đề "The Next Wave", lễ bế mạc Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018 đã diễn ra tại sân vận động PyeongChang, Hàn Quốc với các màn trình diễn đặc sắc đề cao tinh thần thi đấu và tầm nhìn tương lai với thông điệp hòa bình.
Ảnh: Reuters
Màn trình diễn mỹ học kết hợp giữa những hình ảnh văn hóa Hàn Quốc truyền thống và hiện đại, đồng thời vẽ ra hình ảnh Hàn Quốc trong tương lai trên nền nhạc từ những nhạc phẩm K-pop đình đám.
Ảnh: Reuters
Sân vận động PyeongChang với sức chứa 35 ngàn người đã chật kín ngay khi buổi lễ bế mạc bắt đầu.
Ảnh: Tin thể thao
Khách mời đặc biệt của Hàn Quốc tại Lễ bế mạc Thế vận hội mùa Đông lần này bao gồm phái đoàn của CHDCND Triều Tiên và con gái của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cô Ivanka Trump.
Ảnh: cand.com.vn
Có thể nói rằng, buổi lễ đang khép lại một kỳ thế vận hội được xem là thành công về mặt tổ chức của Hàn Quốc.
Ảnh: cand.com.vn
Ảnh: cand.com.vn
Thế vận hội lần này đánh dấu mối quan hệ ấm lên giữa Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên, khi cả thế giới chứng kiến sự xuất hiện đầy cảm xúc và bất ngờ của các vận động viên, cổ động viên và quan chức cấp cao Triều Tiên.
Ảnh: cand.com.vn
Một màn trình diễn đặc sắc tại Lễ bế mạc Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018.
Ảnh: cand.com.vn
Màn pháo hoa ấn tượng tại Lễ bế mạc Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang 2018.
Ảnh: Tin thể thao
Ảnh: cand.com.vn
Nghi thức trao quyền đăng cai Olympic mùa đông 2022 cho Bắc Kinh (Trung Quốc).
Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
Ảnh: AFP

 

Author: Thanh Huyền

News day