Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc
CTV Sam Sam (Lương Thu Trang) 06/20/2018 10:00 AM
Ngày 19/6, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley tuyên bố, Mỹ chính thức rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (UNHRC) với lý do cơ quan này phân biệt đối xử đối với Israel.

Tại cuộc họp báo với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ở Washington, bà Haley cho biết, quyết định trên được đưa ra sau khi chính quyền Mỹ không thấy bất kỳ sự tiến triển nào của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc trong một năm qua.

Sở dĩ Mỹ chỉ trích tổ chức trên là "đạo đức giả và chỉ phục vụ cho mục đích cá nhân" vì quan điểm "bài Israel" và thiếu cải cách. Israel là quốc gia duy nhất chiếm riêng một đề mục trong chương trình nghị sự của tổ chức này. Theo đó, cách hành xử của Israel tại những vùng đất Palestine bị chiếm đóng là chủ đề được thảo luận tại các phiên họp hàng năm của Tổ chức.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley. Ảnh: Reuters

Bà Haley cho biết: “Chúng tôi đưa ra quyết định này vì cam kết của chúng tôi không cho phép mình tiếp tục là một phần của một tổ chức đạo đức giả và tự mãn, vốn giễu cợt nhân quyền. Trọng tâm thiếu cân đối và thái độ thù địch kéo dài đối với Israel là minh chứng rõ ràng cho thấy Hội đồng bị thúc đẩy bởi những thiên vị chính trị chứ không phải nhân quyền”.

Quyết định trên được công bố trong bối cảnh Mỹ đối diện những chỉ trích nặng nề từ dư luận khi siết chính sách nhập cư khiến trẻ em bị tách khỏi cha mẹ ở biên giới Mỹ - Mexico. Cao ủy UNHRC, Zeid Ra'ad al-Hussein trước đó một ngày đã kêu gọi Washington hãy ngưng ngay chính sách mà ông gọi là “vô lương tâm” đó.

Chính quyền ông Trump đã đe dọa rút khỏi Hội đồng này một năm trước, khi đó bà Nikki kêu gọi có những sự thay đổi, bao gồm việc xóa bỏ “thành kiến chống Israel đã tồn tại từ lâu”.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng có mặt trong cuộc họp báo ngày 19/6. Ảnh: Reuters

Trong tuyên bố ngay sau khi Mỹ thông báo quyết định trên, người phát ngôn Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Stefan Dyuzharrik cho biết, Tổng Thư ký cho rằng với tình hình nhân quyền hiện nay, Mỹ nên đẩy mạnh chứ không nên lùi bước như vậy.

Nhiều đồng minh cũng cố gắng thuyết phục Mỹ ở lại hội đồng. Thậm chí nhiều đồng minh, vốn ủng hộ những chỉ trích của Mỹ, tin rằng Mỹ nên hoạt động tích cực hơn để cải cách tổ chức này hơn là rút lui.

Giám đốc điều hành Kenneth Roth của Tổ chức theo dõi Nhân quyền nói rằng “Hội đồng nhân quyền của Liên Hợp Quốc đóng vai trò quan trọng trong các nước như Bắc Hàn, Syria, Myanmar và Nam Sudan, tuy nhiên dường như ông Trump chỉ quan tâm tới việc bảo vệ Israel”.

Tuy nhiên, nhóm bảo vệ quyền Do Thái Simon Wiesenthal Centre lại ca ngợi hành động này của Mỹ và thúc giục các nước khác làm tương tự.

Bạn đang đọc báo người Việt tại Mỹ - Vinacircle. Mọi đóng góp về nội dung xin gửi về địa chỉ email: content@vinacircle.com. Xin cảm ơn!

Author: CTV Sam Sam (Lương Thu Trang)

News day