Nếu bạn lười tưới cây thì hãy trồng cây theo cách này
Newben 06/12/2018 12:00 PM
Bằng cách này, bạn có thể trồng cây mà không lo quên việc tưới cây. Ngoài ra nó cũng thích hợp khi bạn có việc vắng nhà vài ngày nữa đấy.

Nếu bạn có sở thích trồng cây để tạo thêm mảng xanh trong gia đình, chắc chắn bạn không nên bỏ qua một cách cực kì thú vị để tưới cây mang lại hiệu quả tối ưu. Cây trồng cũng như con người, cần được tưới. Tuy nhiên, nếu bạn thích trồng cây nhưng lại quá bận rộn, lo sợ mình không đủ thời gian để tưới cây thì cũng yên tâm, bạn có thể tự tạo cho mình một hệ thống tưới tự động từ những đồ dùng đã bỏ đi trong nhà đấy.

Bạn cần chuẩn bị những vật dụng sau:

- 4 chai nhựa loại dùng đựng sữa

- 1 chai nhựa loại đựng nước suối, nước ngọt

- 1 khay nhựa lớn để trồng cây

- Đất trồng cây

- Dụng cụ đục lỗ, dụng cụ cắt nhựa

Cách thực hiện:

Bước 1: Rửa sạch 4 bình sữa, dùng viết xác định vị trí rồi đục nhiều lỗ nhỏ trên 1 mặt của bình nhựa. Mỗi bình khoảng 10 đến 15 lỗ như vậy.

Ảnh: shareably

Bước 2: Ở một mặt bên cạnh của hộp sữa, bạn đục 1 lỗ to bằng miệng của chai nước suối. Lỗ to này có công dụng kết nối 4 bình sữa lại với nhau, tạo thành một hệ thống tưới cho cây trồng.

Ảnh: shareably
Ảnh: shareably

Bước 3: Mặt kế bên của mặt vừa đục lỗ tròn lớn, bạn vẽ một hình chữ nhật nhỏ rồi dùng dao khoét theo hình dáng vừa vẽ, tạo thành một khe nhỏ trên chai. Khe này sẽ cho nước từ dưới bình đi vào trong chậu trồng cây.

Ảnh: shareably

Bước 4: Đục thêm 1 lỗ to nữa trên 1 trong 4 bình nhựa ở trên (3 bình còn lại không đục thêm).

Ảnh: shareably

Bước 5: Cắt phần đáy của chai nhựa, tạo thành thiết bị trông giống như cái phễu.

Ảnh: shareably

Bước 6: Lắp miệng chai nước suối vào lỗ vừa đục được và cố gắng lắp thật chặt. Sau đó, ghép 4 bình đựng sữa lại với nhau theo hình bên dưới.

Ảnh: shareably

Bước 7: Ở 4 mặt của chậu trồng cây, đục 3 lỗ nhỏ trên mỗi mặt. 12 lỗ này cho phép lượng nước thừa thoát ra phòng trường hợp khi trời mưa quá lớn, lượng nước trong chậu quá nhiều gây úng cây.

Ảnh: shareably

Đã hoàn thành xong hệ thống tưới rồi đấy, bắt tay vào lắp đặt thôi nào. Đầu tiên, bạn cho 1 lớp đất mỏng vào trong chậu rồi đặt 4 bình sữa cũ đã được gắn kết với nhau vào trong chậu trồng cây. Sau đó, đổ thêm đất vào chậu sao cho đất. Giờ thì bạn có thể trồng cây trong chậu này rồi đấy, đó có thể là cà chua, ớt, dưa hấu. Bạn chỉ cần đổ một lượng nước vào từ phần chai nhựa trồi lên mặt đất và cũng từ lỗ này, bạn có thể quan sát lượng nước trong bình chứa còn nhiều hay ít.

Ảnh: shareably
Ảnh: shareably
Ảnh: shareably
Ảnh: shareably

Bằng cách này, bạn có thể trồng cây mà không lo quên việc tưới cây rồi nhé. Thỉnh thoảng bạn nhớ quan sát xem lượng nước trong bình chứa còn nhiều hay ít để châm thêm vào. Cách này cũng thích hợp khi bạn có việc vắng nhà vài ngày nữa đấy.

 

Bạn đang đọc báo người Việt tại Mỹ - Vinacircle.

Mọi đóng góp về nội dung xin gửi về địa chỉ email: content@vinacircle.com.

Xin cảm ơn!

Author: Newben

News day