Người phát ngôn Nhà Trắng bị đuổi khỏi nhà hàng vì làm việc cho Trump
Ngọc Linh/Theo Zing 06/24/2018 01:00 PM
Chủ nhà hàng ở bang Virginia đã yêu cầu nữ phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders rời đi vì không muốn phục vụ chính quyền "vô nhân đạo".

"Tối qua, tôi đã lịch sự ra khỏi nhà hàng Red Hen tại Virginia sau khi chủ nhà hàng yêu cầu tôi phải rời đi. Lý do là vì tôi làm việc cho Tổng thống Donald Trump", người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders đăng trên Twitter hôm 23/6.

Theo South China Morning Post, bà Sanders đã ghé nhà hàng nông sản Red Hen cùng 7 thành viên gia đình vào tối 22/6. Tuy nhiên, người phát ngôn Nhà Trắng đã bị chủ nhà hàng đuổi sau chưa đầy hai phút.

Chính sách nhập cư mới của ông Trump đang vấp phải nhiều làn sóng chỉ trích. Ảnh: AP

"Tôi không muốn đối đầu với ai cả. Tuy nhiên, tôi bắt buộc phải làm vậy vì vấn đề đạo đức. Tôi không muốn phục vụ cho chính quyền vô nhân đạo", chủ nhà hàng Stephanie Wilkinson lý giải về quyết định của mình. 

Sự cố của người phát ngôn Nhà Trắng tại nhà hàng đã tạo ra luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Trong khi nhiều tài khoản cho rằng đây là hành động kỳ thị và phân biệt đối xử thì một số người bày tỏ sự ủng hộ dành cho cửa hàng. "Cảm ơn vì đã là một người Mỹ đích thực!", một tài khoản nhắn nhủ bà Wikinson.

"Tôi luôn cố gắng đối xử tốt với mọi người, kể cả với những ai không cùng quan điểm, và tôi sẽ tiếp tục làm như vậy", nữ phát ngôn viên Sanders chia sẻ.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders bị mời ra khỏi nhà hàng The Red Hen tối 22/6. Ảnh: Reuters

Trước đó, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kirstjen Nielsen cũng từng phải đối mặt sự phản đối mạnh mẽ khi dùng bữa tại nhà hàng Mexico tại Washington. Người biểu tình liên tục hô to "Xấu hổ! Xấu hổ!" cho đến khi bà rời khỏi nhà hàng.

Bộ trưởng Nielsen là người đứng đầu chính sách siết chặt nhập cư dẫn tới tình trạng trẻ em bị chia cắt khỏi cha mẹ, nguồn cơn giận dữ của dư luận những ngày gần đây.

Author: Ngọc Linh/Theo Zing

News day