Nha Trang: Khởi tố Tổng giám đốc khách sạn Bavico về hành vi "chứa mại dâm" cho khách Trung Quốc
Thùy Dương (Tổng hợp) 01/06/2018 02:00 PM
Ngày 5/1/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can Đinh Tiến Sử về tội chứa mại dâm, Tổng giám đốc Công ty TNHH SX TMDV Bạch Việt và là chủ đầu tư dự án Bavico International Hotel Nha Trang (Khách sạn 4 sao Bavico) ở số 2 Phan Bội Châu, P. Xương Huân, TP. Nha Trang.
Khách sạn 4 sao Bavico (số 2 đường Ngô Quyền, TP. Nha Trang) bất ngờ bị Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra. Ảnh: dantri.com.vn

Liên quan đến vụ việc, khuya ngày 24/10/2017, lực lượng Công an Khánh Hòa bất ngờ tiến hành vào khách sạn 4 sao Bavico (tại P. Xương Huân, TP. Nha Trang), bắt quả tang 3 cô gái đang bán dâm. Tiếp tục công tác kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại tầng 4 của khách sạn có 22 cô gái khác đang chờ khách.

Bước đầu Công an xác định bị can Nguyễn Văn Hiếu (50 tuổi, trú TP. Nha Trang) là người trực tiếp điều hành đường dây mại dâm này. Theo đó, khách muốn mua dâm phải trả hơn 1,6 triệu đồng/lần. Trong đó, các cô gái hưởng 1 triệu đồng, chủ khách sạn thu 550 nghìn đồng, còn Hiếu bỏ túi.

Hiếu khai từ tháng 9/2016 đã tiến hành tổ chức các dịch vụ ăn chơi, hoạt động mại dâm tại khách sạn Bavico và chỉ nhận khách Trung Quốc. “Qua điều tra, ông Đinh Tiến Sử với vai trò là chủ khách sạn, nhưng đã chỉ đạo cho cấp dưới là ông Hiếu thực hiện việc tuyển nhân viên, bố trí các phòng trong khách sạn để bán dâm”, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin.

Ngoài hoạt động mại dâm, Hiếu còn “điều” nữ tiếp viên phục vụ khách nước ngoài hát karaoke được hưởng mức tiền “bo” 600.000 đồng, nhưng phải chi trả cho Khách sạn Bavico Nha Trang 200.000 đồng và trích cho Hiếu 20.000 đồng. Ảnh: cand.com.vn

Ngoài hành vi vi phạm pháp luật đã bị khởi tố, ông Đinh Tiến Sử còn bị nhiều khách hàng đầu tư mua căn hộ du lịch tại khách sạn Bavico của Công ty TNHH Bạch Việt tố cáo lừa đảo. Vụ việc khiếu nại gay gắt, kéo dài trong thời gian qua.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra và làm rõ.

Author: Thùy Dương (Tổng hợp)

News day