Báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ ngày 5/12 cho biết thâm hụt thương mại tăng 8,6% trong tháng 10 so với mức 44,9 tỷ USD của tháng 9.
Nhập khẩu của Mỹ tháng 10 đạt mức kỷ lục mới là 244,6 tỷ USD, trong khi xuất khẩu không đổi, đứng ở ngưỡng 195,9 tỷ USD.
Mỹ đạt thặng dư 20,3 tỷ USD với phần còn lại của thể giới về lĩnh vực dịch vụ như ngân hàng, du lịch. Nhưng thâm hụt về nhập khẩu hàng hóa vọt lên tới 69,1 tỷ USD.
Tính trong mười tháng, thâm hụt thương mại của Mỹ là 462,9 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Xuất khẩu tăng 5,3%, nhờ đồng USD xuống giá, khiến hàng hóa của Mỹ có sức cạnh tranh cao hơn. Nhập khẩu tăng 6,5%. Riêng Trung Quốc đã khiến Mỹ thâm hụt 309 tỷ USD, tăng 7% so với năm 2016.
Tổng thống Donald Trump xem thâm hụt thương mại là dấu hiệu yếu kém của kinh tế Mỹ. Ông đổ lỗi cho các hiệp định thương mại tồi và việc Mỹ bị Trung Quốc, các đối tác lợi dụng là nguyên nhân chính gây ra thực trạng này.
Các nhà kinh tế truyền thống không đồng ý với luận điểm của tổng thống. Theo họ, thâm hụt thương mại là do người Mỹ chi tiêu nhiều hơn so với năng lực sản xuất và buộc Mỹ phải tăng nhập khẩu để lấp đầy nhu cầu nội địa.
Theo: Vietnam+
Tổng thống Mỹ và tầm nhìn mới “Ấn Độ -…
Mô hình bán lẻ 'thần thánh' của Costco đã đánh…
Abbott đồng ý mua lại Alere với mức giá thấp…
McDonald’s đóng cửa hơn 169 nhà hàng tại Ấn Độ
Ikea đặt Việt Nam vào tầm ngắm
Năm 2020: Liệu kinh tế Mỹ có suy thoái như…
Thứ kim loại nào đang được săn lùng hơn cả…
Kinh tế thế giới 2017 tác động ra sao đến…
‘Đòn thương mại' mới nhất của ông Trump khiến hàng…
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX