Thuốc cường dương Viagra tròn 20 tuổi - Thật và giả
Tiểu Vũ (Một thế giới) 04/02/2018 01:30 PM
Vào ngày này (27/3) cách đây 20 năm, Viagra - viên thuốc nhỏ màu xanh mang lại sự "hùng dũng" cho những người đàn ông bị rối loạn chức năng tình dục đã được ra đời.

Viagra là tên thương mại của hoạt chất Sildenafil dùng để giúp chứng liệt dương ở nam giới bằng cách tăng lượng máu tràn vào dương vật khi có xúc cảm tình dục. Thuốc do công ty Pfizer Inc. sản xuất.

Năm 1992, tại thành phố Mertir Tidefeel của xứ Wales, hai nhà khoa học người Anh là Peter Dunn và Albert Wood Viagra nghiên cứu và thử nghiệm một loại thuốc điều trị cơn đau thắt ngực. 

Tuy nhiên, loại dược phẩm này không làm giảm được cơn đau, mà lại có tác dụng bất ngờ, đó là làm cương cứng bộ phận sinh dục nam giới. Trước kết quả tình cờ này, hãng dược phẩm Pfizer bèn chuyển hướng nghiên cứu sang việc chế tạo một loại thuốc trị bất lực, một chứng bệnh có trong 1/3 nam giới trên 40 tuổi, được đặt tên là Viagra.

Hãng dược phẩm Pfizer đã nghiên cứu một loại thuốc mang tên Viagra. Ảnh: encrypted-tbn0.gstatic.com

Sau khi có kết quả thử nghiệm lâm sàng, Pfizer quyết định tung ra thị trường thuốc rối loạn cương dương Viagra. Thuốc được cấp bằng sáng chế vào năm 1996.

Vào ngày 27/3/1998 Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) chính thức cấp phép cho thuốc Viagra được lưu hành và tiêu thụ trên toàn nước Mỹ, sau đó không lâu thuốc được bán ra trên toàn thế giới. Thế nhưng trong khoảng trước khi thuốc được bán ra nước ngoài, Viagra bị buôn lậu khắp nơi ở các nước khác với giá cao gấp nhiều lần so với giá gốc.

Viagra chính thức có mặt ở thị trường dược phẩm châu Âu vào tháng 9/1998. Với nhu cầu sử dụng thuốc rất cao của đàn ông châu Âu đồng nghĩa là nguồn thu lợi nhuận của hãng dược phẩm Pfizer bắt đầu tăng cao. Theo thống kê trong 2 năm 1999 - 2000, doanh thu từ Viagra trên thế giới đã tăng 30%, vượt hơn 1 tỉ USD/năm.

20 năm kể từ ngày ra đời Viagra giả đã xuất hiện trên khắp thế giới, Viagra đã được rao bán tràn lan trên Internet, vì vậy người dùng khó lòng mà biết đâu là thuốc thật đâu là thuốc giả. 

Các bác sĩ cảnh báo thuốc Viagra giả có những chất độc không thua gì thuốc trừ sâu hay mực của máy in. Vì vậy, người dùng thuốc này đã lâm vào tình trạng dở khóc dở cười "tiền mất tật mang" khi dùng phải thuốc giả.

Rất nhiều thuốc Viagra giả đã được bán tràn lan trên mạng với giá "cắt cổ". Ảnh: nld.mediacdn.vn

Cũng như nhiều nước trên thế giới, ở Việt Nam, Viagra giả cũng có cơ hội tung hoành khiến không ít bệnh nhân "tiền mất, tật nặng hơn". 

Viagra không chỉ có mặt ở cửa hàng thuốc “vỉa hè” mà nhiều nhà thuốc vì lợi nhuận cũng nhập hàng trôi nổi để bán. Việc chào bán thuốc Viagra giả đang len lách trên mạng xã hội, internet và được chào bán bởi “những nhà phân phối” ở bến xe, bến tàu.

Các bác sĩ đưa ra khuyến cáo hậu quả do sử dụng Viagra giả là những tác hại khôn lường. Với độ tinh chất không cao của thuốc giả sẽ làm giảm hiệu lực, đồng thời, còn gây độc cho gan, thận và tăng huyết áp cho bệnh nhân.

Sử dụng thuốc giả, người bệnh bị suy giảm khả năng hơn cả bình thường, nguyện vọng điều trị của người bệnh càng tồi tệ thêm với nguy cơ rối loạn tiền liệt tuyến dẫn đến "tê liệt" khả năng đàn ông có thể xảy ra.

Theo: Một thế giới/alobacsi.com

Author: Tiểu Vũ (Một thế giới)

News day