Top những trường đại học hàng đầu thế giới
CTV Anh Trần (dịch) 04/27/2018 12:30 PM
Hầu hết, đứng đầu danh sách những trường đại học tốt nhất trên thế giới này đều là những trường đại học đến từ Anh Quốc và Hoa Kỳ.

Danh sách các trường đại học hàng đầu dưới đây được thống kê dựa trên Bảng xếp hạng thế giới về các trường được phân loại theo từng lĩnh vực trong năm 2018. Đây là danh sách được công bố thường niên.

Đã có khá nhiều cuộc thăm dò ý kiến toàn cầu từ phía các học giả cũng như các nhà tuyển dụng. Cùng với đó là những đánh giá về danh tiếng của mỗi trường Đại học cho mỗi lĩnh vực nhất định trên thị trường quốc tế.

Tất cả mọi thông tin, dữ liệu đều được đưa ra bởi Elsevier - một cơ sở dữ liệu có uy tín về học thuật.

Theo BBC Mundo (Tây Ban Nha), dưới đây sẽ là top 5 trường đại học hàng đầu thế giới được phân loại theo từng ngành học.

Nghệ thuật và Nhân văn

Đại học Oxford - Anh. Ảnh: dailymail.co.uk

Lĩnh vực này bao gồm các ngành học như Kiến trúc, Nghệ thuật, Thiết kế, Lịch sử cổ đại, Tiếng Anh, Văn học, Lịch sử, Ngôn ngữ học, Nghệ thuật kịch, Triết học, Thần học và Nghiên cứu tôn giáo.

1. Đại học Oxford - Anh.

2. Đại học Harvard - Hoa Kỳ.

3. Đại học Cambrigde - Anh.

4. Đại học California, Berkeley - Hoa Kỳ.

5. Đại học Stanford - Hoa Kỳ.

Kỹ thuật và Công nghệ

Viện Công nghệ Massachusetts - Hoa Kỳ. Ảnh: usnews.com

Lĩnh vực này bao gồm các ngành nghề về Khoa học và Hệ thống thông tin máy tính, Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật Điện và Điện tử, Kỹ thuật Cơ khí, Hàng không và Sản xuất, Kỹ thuật khai thác mỏ, Kỹ thuật kết cấu và Kỹ thuật dân dụng.

1. Viện Công nghệ Massachusetts - Hoa Kỳ.

2. Đại học Stanford - Hoa Kỳ.

3. Đại học Cambridge - Anh.

4. Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ - Thụy Sĩ.

5. Đại học Công nghệ Nanyang - Singapore.

Y tế và Sinh học

Đại học Harvard - Hoa Kỳ. Ảnh: diarystore.com

Đây là lĩnh vực bao gồm các ngành học như Giải phẫu học, Sinh lý học, Sinh học, Nha khoa, Y tế, Điều dưỡng, Dược, Tâm lý học, Thú y, Nông nghiệp và Lâm nghiệp.

1. Đại học Harvard - Hoa Kỳ.

2. Đại học Cambridge - Anh.

3. Đại học Oxford - Anh.

4. Viện Công nghệ Massachusetts - Hoa Kỳ.

5. Đại học Johns Hopkins - Hoa Kỳ.

5. Đại học Stanford - Hoa Kỳ.

Khoa học tự nhiên

Đại học Cambridge - Anh. Ảnh: acesaspire.com

Lĩnh vực này bao gồm các ngành Khoa học, Hóa học, Khoa học Môi trường, Khoa học địa Lý, Khoa học Vật liệu, Toán học, Vật lý và Thiên văn học.

1. Viện Công nghệ Massachusetts - Hoa Kỳ.

2. Đại học Cambridge - Anh.

3. Đại học Stanford - Hoa Kỳ.

4. Đại học Oxford - Anh.

5. Đại học Harvard - Hoa Kỳ.

Khoa học Xã hội và Hành chính

Đại học Stanford - Hoa Kỳ. Ảnh: diarystore.com

Đây là một lĩnh vực với các ngành nghề vô cùng đa dạng như: Kế toán, Tài chính, Nhân học, Nghiên cứu Quản lý và Kinh doanh, Truyền thông, Nghiên cứu về sự phát triển, Kinh tế và Toán kinh tế, Giáo dục và Đào tạo, Du lịch, Luật, Thư viện, Khoa học Chính trị và Quan hệ quốc tế, Quản lý, Xã hội học, các lĩnh vực liên quan đến thể thao, Thống kê và Nghiên cứu các hoạt động.

1. Đại học Harvard - Hoa Kỳ.

2. Trường Khoa học Chính trị và Kinh Tế London - Anh.

3. Đại học Oxford - Hoa Kỳ.

4. Đại học Cambridge - Anh.

5. Viện Công nghệ Massachusetts - Hoa Kỳ.

5. Đại học Stanford - Hoa Kỳ.

 

Author: CTV Anh Trần (dịch)

News day