TP. HCM: Xét xử vụ án mua bán người với chiêu thức dụ dỗ các cô gái trẻ rồi bán cho đối tượng khác để 'ép buộc bán dâm'
Bảo Minh 06/19/2018 08:00 AM
Ngày 18/6/2018, Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP. HCM vừa tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án "Mua bán người" do 6 bị cáo thực hiện. Phiên tòa được mở do có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo.

 

Trước đó, vào ngày 15/1/2018, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tuyên án sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thanh Nhàn (38 tuổi) 12 năm tù và bị cáo Lương Thị Huệ (37 tuổi) 8 năm tù, bị cáo Trần Thị Hồng (48 tuổi, cả 3 đều ngụ xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) 5 năm tù về tội "Mua bán người".

Bị cáo Nguyễn Thanh Nhàn là đối tượng chuyên dụ dỗ các cô gái Việt sang Malaysia giao cho một đối tượng khác để ép buộc bán dâm. Ảnh: soha.vn

Liên quan tới vụ án, bị cáo Thái Thị Bình (42 tuổi, ngụ xã Phước Minh, Dương Minh Châu) bị tuyên phạt 5 năm tù, bị cáo Nguyễn Thị Thi (48 tuổi, ngụ xã Tân Lập, Tân Biên) bị tuyên phạt 4 năm tù và bị cáo Nguyễn Thị Mười (44 tuổi, ngụ xã Đồng Khởi, Châu Thành) bị tuyên phạt 4 năm tù.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 18/6/2018, sau phần xét hỏi, Hội đồng xét xử quyết định sẽ nghị án kéo dài, thời gian tuyên án sẽ thông báo sau.

Tòa quyết định nghị án kéo dài. Ảnh: soha.vn

Theo bản án sơ thẩm, năm 2014, bị cáo Nguyễn Thanh Nhàn xuất cảnh sang Malaysia làm phục vụ quán cơm của người tên Dè Su ở Kuala Lumpur.

Lúc này, bị cáo Nhàn đã cấu kết với Dè Su lôi kéo, dụ dỗ đưa các cô gái Việt Nam sang Malaysia, ép buộc bán dâm. Dè Su trả công cho Nhàn 1 – 3 triệu đồng với mỗi phi vụ trót lọt. Khi các cô gái đến Malaysia, họ bị giữ hộ chiếu và ép buộc ký xác nhận nợ 13 triệu đồng. Sau đó Dè Su và Nhàn ép các cô gái đi bán dâm để lấy tiền trả nợ.

Theo đó, từ đầu năm 2015 đến ngày 7/6/2017, bị cáo Nhàn đã về nước và câu kết với các đối tượng Huệ, Mười, Thi và Bình tuyển chọn, dụ dỗ đưa sang Malaysia giao cho Dè Su 21 cô gái Việt Nam. Trong đó Nhàn đã đưa trót lọt sang Malaysia 18 cô gái, được Dè Su trả công 12 triệu đồng, 3 cô gái còn lại đang làm thủ tục.

Khi các nạn nhân sang tới Malaysia, 1 cô gái làm công việc bán cơm, 17 người còn lại bị ép buộc bán dâm.

Từ tin báo tội phạm, Công an tỉnh Tây Ninh quyết định phá án, với sự kết hợp giữa Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Tây Ninh và Công an TP. HCM.

Ngày 7/6/2017, khi thấy xe ô tô đưa 3 cô gái xuất cảnh sang Malaysia, trên đường đi đến huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, lực lượng Công an đã tiến hành chặn xe, bắt giữ các đối tượng. Trong đó có bị cáo Nhàn.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an đã bắt giữ được tất cả các đối tượng. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo: Trí Thức Trẻ/ Soha.vn

Bạn đang đọc báo người Việt tại Mỹ - Vinacircle. Mọi đóng góp về nội dung xin gửi về địa chỉ email: content@vinacircle.com. Xin cảm ơn!

Author: Bảo Minh

News day