Trung Quốc và Ấn độ có tỷ lệ tử vong cao do ô nhiễm không khí
Yuki (dịch) 05/01/2017 01:30 PM
Hơn một nửa số người tử vong trên toàn cầu do ô nhiễm không khí xảy ra chủ yếu ở Trung Quốc và Ấn Độ vào năm 2015.

Health Effects Institute (HEI) cho biết, ô nhiễm không khí là nguyên nhân gây 4,2 triệu người chết vào năm 2015, và đây chính là nguyên nhân gây chết người cao nhất. Trong đó có tổng số 2,2 triệu người chết tại Trung Quốc và Ấn Độ.

Theo nghiên cứu được thực hiện bởi HEI tiến hành sử dụng cơ sở dữ liệu của Bill & Melinda Gates Foundation, theo dõi các hành vi, chế độ ăn uống, và các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến tỷ lệ tử vong ở 195 quốc gia.

92% dân số sống trong ô nhiễm. Ảnh: pixabay.com

Theo HEI, 92% dân số thế giới sống trong các khu vực mà chất lượng không khí kém. Ô nhiễm không khí cũng được chứng minh có liên quan với khả năng mắc bệnh ung thư, đột quỵ, bệnh tim, và các rối loạn hô hấp mãn tính (kinh niên) như hen suyễn.

Trung Quốc và Ấn Độ là hai nước có tỷ lệ tử vong cao. Ảnh: pixabay.com

Trung Quốc và Ấn Độ là hai quốc gia có số dân xếp hạng đông nhất thế giới, mỗi quốc gia chiếm 1,1 triệu người tử vong do không khí bị ô nhiễm. Ở Trung Quốc chiếm số người tử vong nhiều hơn. Chính phủ Trung Quốc đã phát động một chiến dịch để cải thiện chất lượng không khí.

Tuy nhiên, cả Trung Quốc hay Ấn Độ đều không cảm thấy có một mối liên quan giữa tỉ lệ tử vong và ô nhiễm không khí.

Theo: kompas.com

Author: Yuki (dịch)

News day