Tuổi teen “tự xử”, lớn lên... lãnh đủ
Hà My – Hà Dương 01/09/2018 01:30 PM
Nhiều cậu bé “tự xử” quá nhiều đã lãnh hậu quả khi đến tuổi lập gia đình. Không ít trường hợp không dám kết hôn hay mới lấy vợ đã rơi vào tình trạng “chưa đến chợ đã hết tiền”.

“Tự sướng” sớm, hậu quả dài lâu

Ảnh: schoolcrisiscenter.org

Có mặt tại Trung tâm Tư vấn Phát triển sức khỏe giới tính, N.T.M. đang là học sinh trung học ở quận Hà Đông (Hà Nội) khá rụt rè khi nói chuyện thầm kín của mình. Em kể, mỗi lần nghĩ đến những hình ảnh “mát mẻ” không hiểu sao “cái ấy” tự chảy ra. Điều này khiến em lo sợ tới mất ăn mất ngủ, học hành xao nhãng. Đến trung tâm, cậu mới hay nguyên nhân do thói quen thủ dâm nên sau này mỗi khi bị kích thích, tinh dịch lại chảy ra.

Theo chuyên gia tình dục Nguyễn Bá Toàn (Trung tâm Tư vấn Phát triển sức khỏe giới tính), tình trạng thủ dâm trong lứa tuổi teen xuất hiện rất nhiều. Nhiều teen boy chưa quan hệ tình dục, thậm chí chưa có bạn gái tìm đến Trung tâm bởi những nguyên nhân sợ bị vô sinh, dương vật không cứng được, sợ bị bất lực… lo ngại sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản sau này. Không ít trường hợp không dám kết hôn hay mới lấy vợ đã rơi vào tình trạng “chưa đến chợ đã hết tiền”. Khi khai thác bệnh sử mới hay do thói quen thủ dâm thời gian dài ở tuổi vị thành niên.

Như trường hợp T.T. (ở Hà Nội) sống trong gia đình khá giả sớm được bố mẹ cho ở phòng riêng, trang bị máy tính đầy đủ. Từ năm học lớp 8, anh tò mò về giới tính và thay đổi những bộ phận trên cơ thể như nhiều teen boy khác. Lúc đầu cậu chỉ xem phim “người lớn” trên mạng, sau tự thủ dâm một mình trong phòng kín. Thực hiện nhiều lần cậu dần quen không bỏ được, gần như tuần nào cũng “tự xử” vài lần. Đến nay, 16 năm thủ dâm liên tục, T. bảo giờ lãnh cảm hoàn toàn với phụ nữ và không muốn lấy vợ.

Nhiều teen “tự sướng” không đúng cách đã phải lãnh hậu quả của trò này. Cách đây không lâu, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã cấp cứu một cậu bé 12 tuổi thủ dâm dại dột. Cậu đã xuyên cả sợi dây điện 3 ly, quấn thành nhiều vòng to bằng ngón tay, đút từ dương vật vào trong bàng quang. Các bác sĩ phải gây tê để rút dây điện bằng đồng ra khỏi bàng quang và niệu đạo. Hay trước đó, một cậu bé 14 tuổi thủ dâm bằng cách nhét hạt hồng xiêm vào dương vật, sau đó dùng que chọc làm cho hạt hồng xiêm chui vào sâu. Dù cấp cứu kịp nhưng nỗi kinh hoàng ám ảnh dai dẳng với em.

“Những trường hợp thủ dâm thời gian dài ở tuổi teen thì việc từ bỏ thói quen là điều không dễ dàng gì, cần phải có những liệu pháp và lên kế hoạch cụ thể mới có hy vọng thành công. Quan trọng bác sĩ cần phải kết hợp với người nhà chia sẻ, tư vấn để người bệnh nghĩ đến tương lai, những điều tích cực. Hơn nữa, cần phải động viên người bệnh tham gia vào các hoạt động xã hội, thể dục thể thao để quên đi thói quen thủ dâm… Tốt nhất nên hạn chế thủ dâm tới mức tối thiểu, chỉ khi cảm thấy quá bức xúc mới cần giải tỏa bằng cách thủ dâm”, chuyên gia Bá Toàn nói.

Dấu hiệu cho thấy “tự xử” đã ở mức quá đà

Ảnh: pixabay.com

Tiến sĩ Nguyễn Thiện Trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Việt Nam cho biết, gần như 100% nam giới trong độ tuổi dậy thì đều đã từng có lần thủ dâm. Nhiều trường hợp thủ dâm không phải ở lứa tuổi 12 - 13 nữa mà sớm hơn 8 - 9 tuổi do tò mò. 

Thủ dâm không phải là bệnh mà là một hành động nhằm giải quyết bức xúc của cơ thể. Cha mẹ cần xác định rằng, thủ dâm là một nhu cầu sinh lý bình thường, tự nhiên ở trẻ nam. Bởi ở độ tuổi này trẻ đã đủ khả năng sản xuất ra tinh trùng nên việc thủ dâm là việc giải tỏa tự nhiên nhưng cần đúng liều lượng. Lạm dụng thủ dâm, trẻ sẽ không còn quan tâm đến những việc khác: Vui chơi, thể thao, học tập... Nguy hại hơn, thủ dâm thời trẻ có thể ảnh hưởng tới vô sinh sau này do xuất tinh sớm và không xuất tinh được khi quan hệ tình dục.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Thiện Trưởng, trẻ khi thủ dâm, trong đầu nhận thức được việc này là không tốt nên thường có tâm lý “vụng trộm” làm rất nhanh để không ai phát hiện. Dần dần tạo thành thói quen vội vàng, sau này lập gia đình khi quan hệ với bạn đời, thói quen vội vàng trong xuất tinh hình thành thời gian dài trong quá khứ hay hành sự lén lút sẽ dẫn tới xuất tinh sớm. Nhiều trường hợp không xuất tinh được vì thủ dâm kéo dài.

Khi thủ dâm, người thủ dâm phải dùng tay tác động rất mạnh vào dương vật để tạo đủ cảm giác hưng phấn. Nhưng khi quan hệ thật, âm đạo của người phụ nữ sẽ không thể cọ sát mạnh như dùng tay. Bởi vậy nam giới sau thời gian thủ dâm kéo dài, khi quan hệ với phụ nữ sẽ không xuất tinh được trong âm đạo dẫn tới khả năng có con thấp.

Chuyên gia Nguyễn Bá Toàn cho biết, nam giới sau quá trình phóng tinh, cơ thể sẽ sản sinh ra một loại hóa chất có tác dụng như một chất an thần tức thời có tác dụng gây ngủ. Ngay sau lúc này, nếu cơ thể được ngủ đủ sẽ trở nên linh hoạt lại như cũ. Ngược lại, nếu không được ngủ đủ để hóa giải lượng an thần đó, đầu óc sẽ ở trong tình trạng thiếu ngủ, mất khả năng tập trung, người mệt mỏi.

Dấu hiệu thủ dâm đã ở mức quá đà, không tốt cho sức khỏe là ngày hôm sau khi thủ dâm thấy mệt mỏi, uể oải, tinh thần không tốt. Còn nếu thấy sau khi thực hiện mà tinh thần thoải mái, cơ thể bình thường, khỏe mạnh thì chứng tỏ việc thủ dâm đó là không bị quá đà, có tác dụng tốt. Tốt nhất không lạm dụng cách này để giải tỏa nhu cầu sinh lý để tránh gây hại.

“Thời khắc dễ khiến con người nảy sinh ý định thủ dâm nhiều nhất là khi tắm và trước khi đi ngủ. Trong phòng tắm, nước và xà phòng là chất xúc tác bôi trơn cộng thêm nhà tắm có gương soi cũng là yếu tố dễ khiến đàn ông nảy sinh hành động thủ dâm. Bởi vậy trong nhà tắm không nên để gương tránh trẻ tò mò giới tính. Trước khi đi ngủ, trẻ hay có ý nghĩ khám phá bản thân mình. Cha mẹ nên quản lý trẻ tiếp xúc với những trang mạng xã hội có hình ảnh kích động và cho trẻ tập thể dục với những động tác nhẹ nhàng trước khi ngủ để có một giấc ngủ lành mạnh, tránh mộng mị”, chuyên gia Nguyễn Bá Toàn cho hay.

Không nên trừng phạt khi phát hiện con thủ dâm

Ảnh: pixabay.com

Bố mẹ thường ngăn cấm hoặc trừng phạt nặng nề trẻ thủ dâm. Điều này rất sai lầm và gây hậu quả không tốt cho sự phát triển tâm sinh lý của trẻ. Trong mỗi trường hợp, cha mẹ nên tìm hiểu kỹ tâm lý, giúp và giải quyết các stress, hụt hẫng của trẻ, hướng cho trẻ vào các hoạt động lành mạnh trong học tập, giải trí, quan hệ xã hội...

Theo: Tiến sĩ Nguyễn Thiện Trưởng/giadinh.net.vn

 

Author: Hà My – Hà Dương

News day