Tỷ phú Buffett không bao giờ mua cổ phiếu microsoft
CTV Thanh Tùng (Tổng hợp) 05/13/2018 10:30 AM
Berkshire rõ ràng có đam mê với cổ phiếu công nghệ nhưng lại chưa bao giờ đầu tư vào Microsoft.

Warren Buffett, chủ tịch kiêm CEO Berkshire Hathaway, cùng phó chủ tịch Charles Munger trả lời câu hỏi từ cổ đông, phóng viên và giới phân tích tại đại hội cổ đông thường niên tổ chức ngày 5/5.

“Nếu là những ngày đầu, câu trả lời là sự ngớ ngẩn”, ông cho biết. Trước đây, Buffett nổi tiếng vì né các hãng công nghệ, do ông không am hiểu lĩnh vực này.

Có thể vì mối quan hệ thân thiết với đồng sáng lập Microsoft - Bill Gates nên Buffett không mua cổ phiếu Microsoft. cophieumanh.com

Còn hiện tại, Buffett từ chối tham gia vì mối quan hệ thân thiết với đồng sáng lập Microsoft – Bill Gates. Tình bạn của hai tỷ phú đã kéo dài gần 30 năm, và Gates hiện vẫn nằm trong HĐQT.

Buffett cho rằng nếu Berkshire chuẩn bị mua cổ phiếu Microsoft, và Microsoft sau đó lại sắp ra thông báo lớn khiến giá cổ phiếu tăng vọt, người ta có thể nghi ngờ có giao dịch nội gián. “Tôi luôn tránh xa những chuyện như vậy”, ông nói.

Nhà đầu tư cũng thắc mắc lý do ông không đổ tiền vào Amazon hay Alphabet (công ty mẹ Google), vì hai công ty này cũng có những đặc điểm được Buffett ưa chuộng – thương hiệu mạnh và gặp ít cạnh tranh.

“Thực ra tôi đã theo dõi Amazon từ ngày đầu. Và tôi cho rằng những gì Jeff Bezos làm gần như là điều kỳ diệu vậy. Vấn đề là nếu tôi nghĩ thứ gì đó là điều kỳ diệu, tôi sẽ không đặt cược vào nó”, ông giải thích.

Ngoài Microsoft thì Buffett cũng không đổ tiền vào Amazon hay Alphabet. Ảnh: nld.vn

Với Alphabet, Buffett cho biết ông đã “phạm sai lầm”. Ông đã không thể kết luận được với mức giá hiện tại, “triển vọng của họ vượt xa những gì có thể suy đoán từ giá cổ phiếu”.

Apple mua lại cổ phiếu sẽ giúp tăng giá trị cho số cổ phiếu Apple mà Berkshire Hathaway đang nắm giữ. Ông Buffett trong tuần tiết lộ Berkshire đã mua thêm 75 triệu cổ phiếu Apple trong quý I/2018. Tính đến cuối năm 2017 Berkshire đã sở hữu hơn 165,3 triệu cổ phiếu Apple.

"Tôi thích ý tưởng cổ phiếu chúng tôi nắm giữ tăng giá 5% hoặc bất kể bao nhiêu mà chúng tôi không mất một xu nào", ông Buffett nói.

Tỷ phú 88 tuổi nhận định mua lại cổ phiếu chính là cách Apple sử dụng hợp lý lượng tiền mặt khổng lồ của họ. Apple cũng có thể chi tiền để mua công ty khác nhưng sẽ "rất khó" tìm ra mục tiêu phù hợp.

Author: CTV Thanh Tùng (Tổng hợp)

News day