Hãy nhìn lại những con số thống kê của Leroy Sane. 14 bàn thắng, 19 kiến tạo ở mùa giải năm nay, anh là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của Premier League. Trong khi đó, Julian Brandt - người hất văng Leroy Sane ra khỏi chuyến bay đến Nga sở hữu 8 bàn, 3 kiến tạo. Nhìn vào số lần qua người thì sự chênh lệch còn rõ ràng hơn, Sane có 112 lần còn Brandt có 33 lần.
Ở trận giao hữu với ĐT Áo trước thềm World Cup, Leroy Sane được trao cơ hội ra sân. Tuy nhiên, màn trình diễn của anh rất đáng thất vọng, anh không để lại được dấu ấn nào. Ở trận đấu này, ĐT Đức chịu thất bại 1-2.
Nhìn rộng ra, Sane đã có 12 trận khoác áo Die Mannschaft nhưng dấu ấn anh để lại chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Không có trận nào thi đấu nổi bật, và chỉ đóng góp 1 kiến tạo, không có bàn thắng nào. Đây là điều dễ dàng lí giải được, bởi ở ĐT Đức, Sane thường được đá bó vào trong, hoặc chơi hẳn ở trung lộ.
Với lối đá và vị trí này, Sane không còn là chính mình. Anh là mẫu cầu thủ sử dụng tốc độ, kĩ thuật để qua người 1 với 1, anh cần khoảng trống ở biên để phát huy thế mạnh. Trong khi đó, việc bó vào trong khiến Sane thường xuyên phải nhận bóng ở tư thế quay lưng với khung thành, và phải xoay sở, quan sát 360 độ. Đây là điểm yếu nhất của Sane.
Vấn đề này từng được Xavi Hernandez đề cập một lần trong bài phỏng vấn về lối chơi của các cầu thủ hàng đầu trên tờ El Pais. Cựu tiền vệ của Barca đã lý giải vì sao Kevin De Bruyne và David Silva là những cầu thủ đẳng cấp:
"De Bruyne và Silva có thể đáp ứng được yêu cầu ở vị trí đó vì họ là mẫu cầu thủ biết cách nhận bóng và xoay sở trong không gian 360 độ, họ có thể xoay người về mọi hướng và quan sát được toàn bộ sân đấu. Bởi nếu muốn thực thi triết lí của Pep Guardiola, bạn cần một cầu thủ chạy cánh đơn thuần, như Sane. Sẽ rất khó khăn nếu đặt Sane vào trung lộ, cậu ấy không thể xoay người để tìm ra khoảng trống, giống những gì Messi, Iniesta, Silva, De Bruyne hay Gundogan làm. Thậm chí cả Sterling cũng có thể làm được điều đó. Nhưng Sane thì không. Cái cậu ấy cần nhất là khoảng trống. Giống như Bale vậy, họ sẽ vô hại khi ở trung tâm nhưng sẽ trở nên nguy hiểm nếu được dạt cánh và đi bóng".
Và rất có thể, lối chơi của ĐT Đức cần sự nhuần nhuyễn phối hợp, hoán đổi vị trí một cách thường xuyên nên HLV Joachim Low cần mẫu cầu thủ có thể xoay sở tốt ở mọi vị trí, vì vậy Leroy Sane không được chọn. Trong khi đó, những cầu thủ cạnh tranh trực tiếp với Sane như Marco Reus, Julian Brandt làm điều đó tốt hơn nhiều.
Bạn đang đọc báo người Việt tại Mỹ - Vinacircle. Mọi ý kiến đóng góp về nội dung xin gửi về địa chỉ email: content@vinacircle.com. Xin cảm ơn!
Leicester, Real, Barca và những “FC phản thầy” đình đám…
Ký ức SEA Games: Nỗi nhớ Lê Huỳnh Đức cứ…
Mùa hè của Real, mùa hè mang nỗi nhớ Ronaldo
Derby Bắc Luân Đôn: Lịch sử thâm thù và khúc…
Ở Chelsea có những sự lựa chọn khó khăn
Góc chiến thuật: Thế nào là một Regista?
World Cup 2018: Nụ cười châu Âu
Có một đế chế sắp suy tàn?
Gareth Bale và câu chuyện của người thừa kế: Bao…
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX