Việt Nam ở nhóm hạt giống trên Thái Lan tại Asian Cup 2019
Xuân Bình 03/30/2018 09:30 AM
Nhảy 10 bậc, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo leo lên vị trí 103 thế giới sau trận hòa Jordan ở vòng loại Asian Cup 2019.

Kết thúc vòng loại Asian Cup 2019, Việt Nam có trong tay 331 điểm trên bảng vị trí của FIFA (tăng 38 điểm). Nhờ đó, thầy trò HLV Park Hang-seo tiến gần top 100 thế giới, đồng thời thoát khỏi nhóm cuối ở bảng phân hạt giống. Điều này ít nhiều đem lại thuận lợi cho Việt Nam ở lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết giải châu Á diễn ra năm 2019 tại Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất UAE.

Nhóm 1 và 2 ở VCK Asian Cup 2019.
Ảnh: vnexpress.net
Nhóm 3 và 4 ở VCK Asian Cup 2019.
Ảnh: vnexpress.net

Cùng ở nhóm 3 với Việt Nam là Iraq, Uzbekistan (cùng 381 điểm), Ấn Độ (354), Qatar (339), và Triều Tiên (292). Trong số này, Iraq đã vào đến bán kết năm 2015, còn Uzbekistan đi tới tứ kết. Đoàn quân của HLV Park sẽ tránh được hai đội tuyển có số má tại châu lục.

Nếu may mắn, Việt Nam có thể rơi vào bảng đấu với UAE, Kyrgyzstan và Yemen, dựa theo kết quả phân nhóm. Trong đó, hai đội kể sau đều lần đầu dự Asian Cup.

Trong khi đó, hai đại diện còn lại của Đông Nam Á là Philippines (289) và Thái Lan (243) không được coi là hạt giống. Cả hai đứng ở nhóm 4 với Bahrain, Jordan, Yemen và Turkmenistan.

Việt Nam có cơ hội vào bảng dễ chịu ở vòng chung kết Asian Cup 2019.
 Ảnh: Đoàn Huynh

Asian Cup (giải vô địch châu Á) được tổ chức 4 năm một lần, kể từ năm 1956. Nhật Bản là đội đăng quang nhiều nhất với bốn lần, qua 16 giải, trong khi Australia là đương kim vô địch. Asian Cup 2019 diễn ra từ 5/1 đến 1/2, lần đầu được mở rộng từ 16 lên 24 đội. Giải diễn ra trên 8 sân vận động, thuộc 4 thành phố.

Đây là lần thứ 2 Việt Nam góp mặt ở giải đấu lớn nhất châu lục. Ở lần đầu tiên năm 2007, với tư cách đồng chủ nhà cùng Thái Lan, Indonesia và Malaysia, Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á vượt qua vòng bảng.

Author: Xuân Bình

News day