Ngày 22/5/2018, liên quan đến vụ cá chết hàng loạt trên sông La Ngà (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai), sau một ngày xảy ra sự việc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai cho biết vừa có kết quả xét nghiệm nguồn nước.
Theo đó, tại thời điểm xảy ra vụ cá chết hàng loạt, nguồn nước sông La Ngà ở khu vực trên có nồng độ Oxy hòa tan (DO) ở mức thấp, chỉ 2,6 - 3,2 mg/lít. Trong khi ở mức thông thường, hàm lượng này phải đạt từ 4 mg/lít trở lên.
Ngoài ra, nồng độ NH4 (amoniac), khí NO2 (Nitrite)… cũng vượt ngưỡng cho phép từ 10 đến 20 lần.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai bước đầu nhận định nước mưa đổ về sông La Ngà sau những trận mưa lớn đã làm tăng độc tố của khí NH4, NO2, CH4 (mê tan)… khiến cá chết.
Chi Cục Thủy sản, tỉnh Đồng Nai cũng bước đầu nhận định cá chết hàng loạt là do biến đổi môi trường.
Theo Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai khẳng định trong trường hợp cá chết do thiên tai thì Sở sẽ kiến nghị tỉnh Đồng Nai có chính sách hỗ trợ, tổng mức dự tính ban đầu đề nghị khoảng 10 tỷ đồng.
Trường hợp cá chết do hành vi xả thải của con người thì Sở sẽ đề nghị cơ quan chức năng liên quan điều tra, xử lý theo pháp luật.
Trước đó, vào chiều ngày 21/5/2018, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh Đồng Nai đã cử lực lượng xuống hiện trường phối hợp điều tra tìm nguyên nhân dẫn đến cá nuôi bè chết trắng trên sông La Ngà.
Lực lượng PC49 cùng cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cũng đã tổ chức kiểm tra các nguồn thải nghi vấn từ các doanh nghiệp phía thượng nguồn sông La Ngà, thuộc địa bàn huyện Định Quán.
Chi cục Thủy sản tỉnh Đồng Nai cũng đã tiến hành lấy 13 mẫu nước tại khu vực cá bè chết gửi đến Trung tâm Dịch vụ phân tích môi trường TP. HCM; lấy 4 mẫu cá gửi đến Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phân tích, xác định nguyên nhân.
Ông Trần Quang Tú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Định Quán xác nhận đến chiều tối ngày 21/5/2018, theo thống kê sơ bộ có 81 bè cá của người dân bị thiệt hại với số lượng cá chết lên đến trên 450 tấn. Trong khi đó, các hộ dân thống kê cho rằng thiệt hại lên đến 1.500 tấn.
Hộ dân bị thiệt hại nhiều nhất lên đến 20 tấn cá, nuôi trong khoảng chục lồng, thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng.
Ngoài hộ dân nói trên, hàng chục hộ nuôi khác bên cạnh cũng bị thiệt hại nặng, đều ở mức hàng tạ đến cả chục tấn. Cá chết chủ yếu là cá lăng, cá chép và cá leo. Trong đó có loại gần xuất bán, mỗi con từ 1 - 3kg; số khác là cá nhỏ hơn, mới thả nuôi.
Người nuôi sau đó phải đem lượng cá chết đi bán để dọn dẹp với giá rác thải, để người mua... ủ phân. Họ nghi ngờ cá chết là do các nhà máy xung quanh lợi dụng trời mưa xả thải độc.
Theo: Báo Người lao động/ Soha.vn
Vụ Hiệu phó bị tố dùng clip sex tống tình…
Hà Nội: 2 cặp đôi ngủ chung giường, án mạng…
Chiêu trò lừa đảo lại xuất hiện trên Facebook
Petrolimex treo băng rôn ủng hộ hàng Việt Nam và…
Hải Phòng: Con nghiện dùng dao uy hiếp mẹ đẻ…
Rớt công chức vẫn lên chức phó phòng
Tổng hợp 24h: Hà Nội xây nhà hát Hoa Sen…
Tổng hợp 24h: Bị từ chối Visa đi Mỹ, cậu…
Tin tức Việt Nam ngày 4/10/2018: Người đàn ông bị…
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX