Vào năm 1769, Đức cha Franciscan người Tây Ban Nha từ Majorca, Junipero Serra đến để lập nên trung tâm truyền giáo đầu tiên của California, cũng chính là Mission Basilica San Diego de Alcala ở San Diego. Một vài năm sau đó, trung tâm bị dời đi gần 10 kilomet để tránh cuộc giao tranh của quân Tây Ban Nha và người Da Đỏ. Năm 1775 người Da Đỏ phóng hỏa tòa nhà mới. Các Đức cha tị nạn vào trong quân đội cho đến năm 1777, trung tâm được xây dựng lại với sự giúp đỡ của người bản xứ. Nhưng rồi sự thoát ly tôn giáo cũng sớm khiến trung tâm xuống cấp. Ngày nay du khách có thể thấy một nhà thờ cũ vẫn còn tháp chuông bên một nhà thờ lớn xây từ những năm 70 được bao bọc bởi một khu vườn xanh tươi và một viện bảo tàng nhỏ. Nơi đây hiện đã trở thành Địa danh lịch sử quốc gia.
Địa Điểm Hấp Dẫn