Nổi tiếng là nhà thờ lâu đời nhất của thành phố Baton Rouge, nhà thờ thanh lịch này có niên đại từ năm 1790. Toà nhà hiện tại được xây dựng vào giữa thế kỷ XIX, còn tháp chuông đã được bổ sung vào khoảng 40 năm sau đó, đến 30/9/1970 nhà thờ đã được tái chuyên dụng. Các chi tiết đối xứng hoàn toàn truyền thống và đối lập với nhiều nội thất hiện đại với mái vòm, cửa sổ kính màu và mái lợp kèo. Nơi đây đã được vào Sổ bộ Địa danh Lịch sử Quốc gia Hoa Kỳ.
Ăn Uống
Ăn Uống
Ăn Uống
Ăn Uống
Ăn Uống
Ăn Uống
Ăn Uống
Ăn Uống