Cùng với tượng Nữ thần tự do, tòa nhà Empire State cũng là một nét đặc trưng lớn nhất của thành phố New York. Tòa nhà cao 381 m với 102 tầng này đã từng giữ danh hiệu toàn nhà cao nhất thế giới cho đến khi tòa tháp World Trade Center vươn lên cao hơn 41 năm sau đó. Ở đỉnh tháp là một trụ cột khí cầu dành cho các tàu bay, tòa nhà Empire State lập tức trở thành một dấu ấn và biểu tượng đặc trưng cho thành phố New York ngay khi vừa được ra mắt vào năm 1931. Ở đỉnh tháp thật ra có đến hai đài quan sát. Bạn có thể lên khu vực quan sát ở tầng thứ 86 (có độ cao 1,050 feet) bằng thang máy tự động tốc độ cao, và nơi đây còn có một không gian được lắp kính riêng, được thay đổi nhiệt độ ấm áp vào mùa đông và mát lạnh vào mùa hè, ngoài ra còn có khu vui chơi rộng rãi ở cả bốn mặt của tòa tháp. Còn đài quan sát ở tầng 102 thì có độ cao 1,250 feet so với mặt đất nhộn nhịp bên dưới. Vào những ngày đẹp trời, du khách sẽ có cơ hội được ngắm nhìn khắp xung quanh với khoảng cách lên đến 80 dặm, bao quát được những khu phố lân cận của các bang New Jersey, Pensylvania, Connecticut và Massachusetts, cũng như New York.
Địa Điểm Hấp Dẫn