110 người chết do đói và tiêu chảy chỉ trong 2 ngày, tại Somali
Dư Hoàng 03/08/2017 10:30 AM
Khoảng 110 người đã tử vong do đói và bệnh tiêu chảy trong 48 giờ qua ở miền Nam Somali, trong bối cảnh hạn hán kéo dài đang gây nên cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng tại nước này.

Ngày 04/03, Thủ tướng Somali Hassan Ali Khaire, tại Ủy ban hạn hán Quốc gia ở thủ đô Mogadishu cho biết, hạn hán gây ra tình cảnh khó khăn cho người dân và gia súc của họ. Theo ông Ali Khaire: "Người nông dân và vật nuôi của họ hiện đang đối mặt với tình cảnh hết sức khó khăn, một số người đã bị ảnh hưởng bởi nạn đói và dịch tiêu chảy. Chỉ trong 48 giờ, khoảng 110 người đã tử vong do đói và bệnh tiêu chảy tại khu vực miền Nam".

Thủ tướng Hassan Ali Khaire trong cuộc họp. Ảnh: Twitter

Thông tin đưa ra trong cuộc họp được tổ chức 4 ngày sau khi Tổng thống Mohamed Abdullahi Farmajo công bố hạn hán là thảm họa quốc gia, chỉ 1 tuần sau khi ông nhậm chức. Đây cũng là những trường hợp tử vong đầu tiên kể từ khi chính quyền công bố hạn hán là thảm họa quốc gia vào ngày 28/02.

Nạn nhân thiệt mạng hầu hết là phụ nữ và trẻ em sinh sống tại vùng vịnh phía Tây Nam, nơi hạn hán xảy ra đặc biệt nghiêm trọng. Tại ngôi làng Awdiinle ở khu vực này, ít nhất 69 người, hầu hết trong số đó là trẻ em và người già, đã tử vong sau khi bị nhiễm tiêu chảy cấp.

Thủ tướng Somali cũng kêu gọi người dân chung tay cứu giúp những nạn nhân đang chết dần vì đói và khát khi hạn hán khiến gia súc chết hàng loạt, nhiều người đang đấu tranh trong tình trạng thiếu thức ăn và nước. Việc thiếu nước sạch dẫn đến lo ngại bùng phát dịch tả, tiêu chảy, sởi tại quốc gia này. Chính phủ Somali cho biết sẽ làm hết sức mình cũng như kêu gọi người dân trên khắp đất nước chung tay giúp đỡ để cứu những người đang sắp chết đói tại quốc qia Đông Phi này. 

Hàng triệu người dân ở Somali đang có nguy cơ chết đói. Ảnh: CNN

Trước đó, Thủ tướng Somali đã kêu gọi cộng đồng quốc tế và các nhà tài trợ nước ngoài viện trợ nhân đạo khẩn cấp để quốc gia này đối phó kịp thời với hậu quả thiên tai nghiêm trọng. Theo ông Abdullahi Mohamed, viện trợ nhân đạo khẩn cấp của cộng đồng quốc tế có thể giúp Somali tránh rơi vào thảm kịch nhân đạo do hạn hán kéo dài nhiều năm qua và hạn chế mối đe dọa từ nạn đói.

Somalia đang trên bờ vực của nạn đói, với 6,2 triệu người có nguy cơ thiếu lương thực trầm trọng bởi trình trạng biến đổi khí hậu. Tổ chức Di dân Quốc tế cũng ghi nhận "những điểm tương đồng đáng lo ngại" giữa cuộc khủng hoảng này với cuộc khủng hoảng năm 2011, cướp đi sinh mạng hơn 260.000 người.

Somalia đang xảy ra hạn hán nghiêm trọng. Ảnh: AFP

Tháng 02 trước, UNICEF cảnh báo, gần 1,4 triệu trẻ em có nguy cơ chết vì nạn đói ở 4 nước Châu Phi: Somalia, Nigeria, Nam Sudan và Yemen. Riêng tại Somalia, Cơ quan này bày tỏ lo ngại, số lượng trẻ em bị suy dinh dưỡng có thể nhảy vọt từ 185.000 đến 270.000 trong vài tháng tới, và khoảng 1/3 học sinh nơi này bỏ học hoàn toàn.

Ngày 06/03, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lên tiếng Somalia đang đứng trước nguy cơ hứng chịu nạn đói thứ ba trong 25 năm qua. Ít nhất 2 triệu người Somali - một nửa dân số nước này, đang cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp, trong đó có gần ba triệu người đang bị đói.

Author: Dư Hoàng

News day