3 khu trục hạm Mỹ trong cuộc tập trận hiếm có ở Tây Thái Bình Dương
Dư Hoàng (Nguyễn Hoàng Dư) 11/13/2017 01:00 PM
Hôm 12/11, lần đầu tiên 3 nhóm tác chiến khu trục hạm Mỹ cùng nhau tập trận tại khu vực Tây Thái Bình Dương kể từ năm 2007, trong bối cảnh tình hình trên bán đảo Triều Tiên leo thang sau một loạt vụ thử tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Như đã đưa tin trước đó, 3 khu trục hạm USS Ronald Reagan, USS Nimitz, USS Theodore Roosevelt và 11 tàu chiến trang bị hệ thống Aegis của Mỹ đã tham gia cuộc tập trận chung giữa Mỹ - Nhật Bản - Nam Hàn ở Tây Thái Bình Dương. Cuộc tập trận chung gần bán đảo Triều Tiên, nhằm mục đích ngăn chặn các hành động khiêu khích từ phía Bắc Hàn, đồng thời trả đũa nếu bị kích động.

Ảnh: Japan Times

Đây được coi là lực lượng khu trục hạm hùng hậu nhất xuất hiện trong khu vực sau nhiều năm. Mỗi khu trục hạm đều được trang bị nhóm tác chiến riêng, với các tàu khu trục, tàu tuần dương và cả tàu ngầm.

Nhật Bản đã gửi khu trục hạm Ise - một trong những tàu chiến lớn nhất nước này, và 2 khu trục hạm Inazuma và Makinami tham gia tập trận ngoài khơi bờ biển phía Đông Nam Hàn cùng với 3 tàu Mỹ.

Lần đầu tiên, Lực lượng Phòng vệ hải quân Nhật Bản (MSDF) tập trận với nhiều khu trục hạm cùng lúc như vậy. MSDF cho biết họ đang "tận dụng mọi cơ hội" để tăng cường quan hệ giữa lực lượng hải quân Mỹ và Nhật Bản, trong nỗ lực ổn định tình hình an ninh trong khu vực.

Ảnh: US Navy

Các cuộc tập trận bắt đầu từ ngày 11/11 và sẽ kéo dài cho tới ngày 14/11 (giờ địa phương), trùng thời điểm diễn ra chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Phản ứng trước cuộc tập trận chung này, ngày 11/11, Bắc Hàn đưa tuyên bố sẽ "bảo vệ chủ quyền, quyền được tồn tại và phát triển bằng cách duy trì lực lượng cân bằng với Washington". Bắc Hàn cũng cảnh báo Mỹ và đồng minh đang “tự đào mồ chôn”, bằng cuộc tập trận quy mô lớn, khi nhấn mạnh “chiến tranh hạt nhân có thể nổ ra bất cứ lúc nào”.

Ảnh: AP

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Hàn, cho rằng bán đảo Triều Tiên đang “rơi vào tình trạng tồi tệ” chưa từng thấy.

Author: Dư Hoàng (Nguyễn Hoàng Dư)

News day