Tại sao thị trường Ấn Độ tiềm năng nhưng Warren Buffett không chịu đầu tư?
Kim Tiến (Tổng hợp) 05/17/2017 04:30 PM
Một thị trường 1.2 tỷ dân với sức mua khủng khiếp có phải là con mồi béo bở cho các nhà đầu tư đến từ Hoa Kỳ, liệu Ấn Độ có thực sự là mảnh đất mới cho Warren Buffett tung hoành?

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với kênh tin tức ET Now, Warren Buffett từng chia sẻ rằng: "Tôi nghĩ tiềm năng của Ấn Độ cực kỳ đáng kinh ngạc, đây là một mảnh đất màu mỡ rất lớn, rất lớn". Chủ tịch của Berkshire Hathaway còn nói vui rằng ông sẵn sàng thực hiện một cuộc họp khẩn trên máy bay nếu có cơ hội đầu tư vào đất nước Nam Á tiềm năng này. 

Walmart (WMT) và Apple (AAPL, Tech30) đều thất bại trong việc mở cửa hàng tại Ấn Độ. Ảnh: wordpress.com

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và chính phủ của ông đã cố gắng hết sức để mời gọi các nhà đầu tư lớn như Buffett nhưng vẫn còn khá nhiều rào cản để thâm nhập thị trường có dân số thứ hai thế giới với 1.2 tỷ dân. Theo đó, các công ty chiếm phần lớn danh mục đầu tư của "ông vua chứng khoán" như Walmart (WMT) và Apple (AAPL, Tech30) đều thất bại trong việc mở cửa hàng hoặc chi nhánh ở Ấn Độ. Về phần mình, Berkshire thiết lập hoạt động ở Ấn Độ khi Buffett đến thăm nước này vào năm 2011 để kết hợp kinh doanh bảo hiểm trực tuyến với công ty Ấn Độ công ty Bajaj Allianz.

Warren Buffett còn rất cảnh giác với thị trường mà ông cho là "tiềm năng". Ảnh: cnn.com

Dù đánh giá cao sức mua của thị trường nhưng Buffett cũng đề cập thêm một trở ngại khi thâm nhập Ấn Độ, ông cho hay: "Có những điều luật hạn chế tỷ lệ sở hữu của công ty nước ngoài bởi đôi khi chúng tôi muốn sở hữu 100% doanh nghiệp chúng tôi chọn kinh doanh". Các nhà đầu tư khác điển hình là Jim Rogers đã bán toàn bộ cổ phiếu ở Ấn Độ của mình vào năm 2015 khi không thể chờ đợi thêm nữa sự thay đổi chính sách từ chính phủ. 

Ngược lại với sự dè chừng của một số nhà đầu tư mạo hiểm nổi tiếng nói trên, Walmart lại cực kỳ hứng thú với thị trường tỷ dân tại Nam Á. Walmart cho rằng những đối tác địa phương ở Ấn Độ là những gì họ cần, từ năm 2013 hãng bán lẻ được điều hành 21 cửa hàng phân phối bán buôn trên toàn quốc dù không được bán sản phẩm trực tiếp cho người tiêu dùng.

Thị trường 1.2 tỷ dân của Ấn Độ có thật sự là mảnh đất hứa hẹn? Ảnh: amazonaws.com

Amazon cũng đã đầu tư đáng kể ở Ấn Độ khi đổ hơn 3 tỷ đô vào hoạt động của công ty ở quốc gia này. Amazon cho rằng Ấn Độ là một thị trường thu hút khách mua hàng cực lớn, do đó những hãng bán lẻ trực tuyến như họ đương nhiên có lợi. Giữa sự tin tưởng và dè chừng của hai nhóm nhà đầu tư vào thị trường này, có thể nói Ấn Độ thực sự là một thị trường thú vị cần được phát triển hơn nữa.

Author: Kim Tiến (Tổng hợp)

News day