Thế giới lên án vụ tấn công khủng bố ở Burkina Faso
CTV Sam Sam (Lương Thu Trang) 03/04/2018 01:30 PM
Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Phi đã lên án mạnh mẽ các vụ tấn công nhằm vào Đại sứ quán Pháp và Sở Chỉ huy quân sự ở thủ đô của Burkina Faso.

Ngày 2/3, nhiều người đã thiệt mạng sau khi các tay súng tiến hành hàng loạt vụ tấn công liều chết bằng bom xe vào Đại sứ quán Pháp và Sở Chỉ huy quân đội chính phủ ở thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso.

Bộ trưởng An ninh Burkina Faso cho biết, 8 kẻ tấn công đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên, ít nhất 8 thành viên của lực lượng vũ trang đã thiệt mạng và 80 người bị thương sau vụ tấn công nói trên.

Khói bốc lên tại hiện trường vụ nổ ở Ouagadougou ngày 2/3. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Pháp cho biết, các nhân viên ngoại giao sẽ quay lại Đại sứ quán Pháp làm việc trong 2 - 3 ngày tới. Bên cạnh đó, Paris vẫn thực thi các cam kết chống khủng bố với việc duy trì 4.500 binh sĩ Pháp đồn trú tại đây.

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Kabore, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên án các vụ tấn công, gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và khẳng định "vụ tấn công một lần nữa cho thấy mối đe dọa an ninh đang gia tăng tại vùng Sahel châu Phi".

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án vụ tấn công và khẳng định rằng Liên Hợp Quốc sẽ "ủng hộ Burkina Faso trong nỗ lực chống lại chủ nghĩa cực đoan và khủng bố".

Ông cũng kêu gọi các quốc gia trên thế giới "thúc đẩy hòa giải dân tộc và tạo điều kiện cho hòa bình và phát triển bền vững" tại Burkina Faso.

Các tay súng khủng bố tấn công cả người đi đường. Ảnh: CNN

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) Moussa Faki Mahamat đã bày tỏ tình đoàn kết của AU với chính phủ và nhân dân Burkina Faso trong giai đoạn khó khăn này. Ông Mahamat nhấn mạnh các vụ tấn công này là một minh chứng nữa cho thấy hiểm họa của khủng bố ở Sahel, cũng như sự cần thiết của việc cộng đồng quốc tế duy trì ủng hộ đối với nỗ lực của các nước trong khu vực, đặc biệt là Lực lượng chống khủng bố chung Sahel G5.

Hãng thông tấn Al Akhbar (Mauritania) ngày 3/3 đưa tin lực lượng phiến quân Nhóm ủng hộ Hồi giáo và người Hồi giáo (GSIM) đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Trong một tuyên bố, GSIM khẳng định vụ tấn công là hành động trả thù cho một số thủ lĩnh GSIM thiệt mạng trong một cuộc đột kích của quân đội Pháp ở miền Bắc Mali cách đây hai tuần.

Author: CTV Sam Sam (Lương Thu Trang)

News day