Thuốc giảm đau có opioid của Trung Quốc ồ ạt tràn vào Mỹ
Bình Nguyên 01/29/2018 10:00 AM
Các điều tra viên của Quốc hội Mỹ hôm thứ Tư 24/1 đã công bố bản báo cáo cho hay thành phần sản xuất thuốc giảm đau có chứa ma túy (opioid) từ Trung Quốc đang ồ ạt tràn vào Mỹ.

Bản báo cáo là kết quả cuộc điều tra kéo dài một năm của tiểu ban điều tra An ninh Quốc nội và Chính phủ Sự vụ của Thượng viện Mỹ. Theo đó, các điều tra viên cho hay người mua ở Mỹ có thể dễ dàng mua opioid như fentanyl với số lượng tương đối lớn thông qua internet, khi chúng được quảng cáo công khai. Bản báo cáo cũng cho thấy những người bán ma túy ở Trung Quốc thường xuyên sử dụng việc chuyển giao qua hệ thống Bưu điện Mỹ.

Ảnh: Getty Images

Theo đó, Bưu điện đã triển khai chưa hoàn thành hệ thống thu thập dữ liệu điện tử tiên tiến (AED) đối với các bưu phẩm nhập vào Mỹ qua các bến cảng, để giúp nhận diện các bưu phẩm đáng ngờ và chuyển sang cho Hải quan và nhân viên biên phòng.

Hiện nay, số lượng bưu kiện gửi từ Trung Quốc sang Mỹ qua giao dịch thương mại điện tử (e-commerce) đang tăng cao tuy nhiên hệ thống Bưu điện không đáp ứng được việc kiểm tra này.

Các điều tra viên của Quốc hội kết luận rằng hệ thống Bưu điện Mỹ chỉ áp dụng thiết bị soi chiếu, thu thập dữ liệu điện tử trên 36% bưu phẩm quốc tế, điều đó có nghĩa là khoảng 318 triệu bưu kiện không được kiểm tra vào năm ngoái. Chỉ tính riêng số lượng bưu kiện Trung Quốc, có đến 1/3 trong số hơn 300 triệu bưu kiện từ Trung Quốc gửi sang Mỹ năm 2017 không nhận được kiểm tra.

Các nhà điều tra cho biết những người bán hàng ở Trung Quốc sử dụng dịch vụ chuyển qua Bưu điện, bởi chi phí thấp và khả năng bị tịch thu hàng hóa thấp hơn so với việc vận chuyển thông qua các dịch vụ giao hàng riêng, như FedEx, DHL và United Parcel Service. Trong suốt năm 2017 không hề có sự cải thiện nào trong việc giám sát, kiểm tra số lượng bưu kiện quốc tế chuyển về Mỹ.

Chất gây nghiện được gửi đi từ Trung Quốc với địa chỉ ghi là trên bưu phẩm là “phòng thí nghiệm”, mà không ghi tên cụ thể của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào, tới khách hàng hoặc người trung gian, để pha loãng ra bán lại.

Theo số liệu của Chính phủ Mỹ, số người tử vong tại Mỹ liên quan đến nhóm thuốc phiện opioid, bao gồm fentanyl, đã tăng lên đáng kể trong những năm qua, và được nâng lên thành "đại dịch quốc gia" vào cuối năm 2017.

Các nhân viên này cho biết cuộc điều tra về việc bán hàng trực tuyến từ Trung Quốc của các nhà điều tra Thượng viện, dưới sự giám sát bởi Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rob Portman và Thượng nghị sĩ Dân chủ Tom Carper, bởi sự việc có liên quan đến 7 ca tử vong được xác nhận có dính tới opioid ở Mỹ.

Ảnh: AP

Ủy ban Thượng viện mở đã một cuộc điều trần vào sáng 25/1 để chất vấn các giới chức Bưu điện, Biên phòng, Ngoại giao và các giới chức khác có liên quan về vấn đề này.

Trong một tuyên bố, Phát ngôn viên Bưu Điện Mỹ (USPS) David Partenheimer cho “đang tích cực làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật và các đối tác thương mại chính để ngăn chặn dòng chảy của thuốc bất hợp pháp này”.

Tuyên bố nói USPS cũng cho biết “đang ưu tiên triển khai hệ thống thu thập dữ liệu AED tại các bưu điện có bưu phẩm nước ngoài nhiều nhất, chiếm hơn 90% lượng bưu phẩm trong nước”.

Author: Bình Nguyên

News day