Vấn đề nạo phá thai là một trong những điểm khác biệt căn bản giữa quan điểm của đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ. Kể từ khi chính sách này có hiệu lực vào năm 1985, dưới thời của Tổng thống Reagan, nó đã được ban hành và gỡ bỏ nhiều lần theo chính quyền của hai đảng. Chính quyền của đảng Dân chủ có truyền thống bãi bỏ chính sách này, còn chính quyền đảng Cộng hòa thì lại khôi phục lại nó. Năm 2009, chính sách này bị chính quyền Obama bãi bỏ.
Các thành viên Dân chủ và các nhà hoạt động vì quyền phá thai đã nhanh chóng phê phán quyết định này của Tổng thống Trump. Ngược lại, phe bảo thủ trong Quốc hội và các nhà hoạt động chống phá thai hoan nghênh ưu tiên của Tổng thống Trump về việc ủng hộ sự sống.
Phía Dân Chủ cho rằng luật mới, được Thượng viện thông qua vào tháng 3 năm nay bằng lá phiếu quyết định của Phó Tổng thống Mike Pence, là một sự cố gắng thủ tiêu chương trình Planned Parenthood. Trước đó, Thượng viện viện dẫn Chương trình rà soát lại các Luật đã ban hành của Quốc hội Hoa Kỳ - CRA, cho phép Quốc hội vô hiệu hóa các luật lệ đã được thông qua gần đây, để bỏ phiếu ban hành sắc lệnh mới này. Dự luật CRA cũng cấm các cơ quan thông qua các luật lệ tương tự trong tương lai. Tòa Bạch Ốc cho biết họ ủng hộ dự luật này. Sau khi dự luật được thông qua ở Thượng viện, nó được gửi cho Tổng thống để ban hành sắc lệnh này.
Trước đó, trong những năm của Tổng thống Obama, luật pháp Mỹ cấm tài trợ trực tiếp cho các dịch vụ phá thai, nhưng cựu Tổng thống yêu cầu các tiểu bang và chính quyền địa phương phải tài trợ cho các dịch vụ y tế có liên quan đến chuyện ngừa thai, chăm sóc sản phụ và ngăn ngừa ung thư cổ tử cung, dù có chuyện phá thai hay không.
Trong khi đó, phía Cộng hòa khẳng định, luật CRA của Tổng thống Trump trao cho các tiểu bang quyền định đoạt họ sẽ tài trợ Quỹ mang tên Title X như thế nào.
Trên thực tế, nhiều nghị sĩ Cộng hòa có chủ trương phải thay thế Obamacare cũng muốn “khai tử” chương trình Planned Parenthood trong vòng 1 năm, bằng cách không cho Medicaid bồi hoàn tài chính lại cho chương trình này.
Phó Chủ tịch Planned Parenthood Dawn Laguens gọi hành động của Tổng thống Trump là “minh chứng mới nhất của các toan tính chính trị. Trong khi có đến 4 triệu người cần chương trình Title X, bằng sắc lệnh mới, ông Trump đã không quan tâm đến sức khỏe của họ”.
Quan điểm của đảng Cộng hòa vốn luôn xem việc phá thai là bất hợp pháp. Trước đó, các thành viên đảng này cho biết sẽ quyết tâm thúc đẩy sớm các chính sách y tế đã được đề xuất, ngay khi ông Trump chính thức nhậm chức Tổng thống và vạch ra kế hoạch cụ thể.
Ngày 24/1, chỉ sau 4 ngày nhậm chức, Tổng thống Donald Trump đã ký quyết định khôi phục lại chính sách cấm ủng hộ phá thai đối với các tổ chức do Mỹ tài trợ trên khắp thế giới.
Phó Tổng thống Mike Pence, từ khi còn là Thống đốc bang Indiana đã nổi tiếng với quyết tâm giải quyết vấn đề phá thai, truy cứu trách nhiệm bác sĩ tiến hành thủ thuật này. Ông Pence từng nỗ lực ngăn việc gây quỹ cho Planned Parenthood vì những dịch vụ hỗ trợ nạo phá thai của chương trình này cũng như đã ký đạo luật ngăn cản phụ nữ phá thai sau khi phát hiện bất thường trong bản đồ gen của thai nhi.
Sự kiện bác sĩ người Việt bị kéo lê khỏi…
Tổng hợp các hình ảnh về bão Harvey trong vài…
Tin nóng: Bão Harvey quay lại, Houston thất thủ trước…
Tin cộng đồng: Một người đàn ông gốc Việt ở…
Vụ "United Airlines": Khi cộng đồng giận dữ lên tiếng
Tưng bừng lễ hội văn hoá châu Á Plano AsiaFest…
Tuần hành phản đối súng đạn của học sinh sau…
Bác sĩ gốc Việt bị bắn chết tại nhà ở…
Cảnh sát Mỹ ra khuyến cáo đặc biệt về "chú…
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX