Trung Quốc chính thức bỏ giới hạn nhiệm kỳ Chủ tịch nước
Bình Nguyên 03/12/2018 10:30 AM
Quốc hội Trung Quốc chiều ngày 11/3 đã thông qua việc bãi bỏ giới hạn nhiệm kỳ Chủ tịch nước với tỷ lệ đồng thuận áp đảo.

Reuters cho biết cuộc bỏ phiếu chiều ngày 11/03, trong tổng số 2.964 thành viên Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc tham gia chỉ có hai đại biểu phản đối và ba vị bỏ phiếu trắng, còn lại là phiếu đồng thuận. Với kết quả này, quốc hội Trung Quốc đã chính thức thông qua đề xuất xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ với chức danh chủ tịch nước và phó chủ tịch nước.

Ngoài điều khoản sửa đổi về giới hạn nhiệm kỳ đối với chức Chủ tịch Trung Quốc, dự thảo tu chính án này còn thông qua việc triển khai một cơ quan chống tham nhũng cấp quốc gia, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và ghi vào hiến pháp "Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong Thời đại mới".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters

Ông Tập Cận Bình cho rằng các nội dung sửa đổi hiến pháp là cần thiết bởi những thách thức Trung Quốc đang đối mặt không những đòi hỏi nước này phải có một nhà lãnh đạo mạnh mẽ mà còn cần một đảng lãnh đạo thống nhất và vững mạnh.

“Đây là nguyện vọng cấp thiết của phần lớn người dân. Việc chỉnh sửa này được sự thống nhất cao của đại bộ phận dân chúng”, đại biểu Xu Xiuqin từ tỉnh Hắc Long Giang nói.

Ông Trương Đức Giang, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc, khẳng định việc điều chỉnh, bãi bỏ hạn chế nhiệm kỳ chủ tịch nước sẽ bảo đảm “hiến pháp được cải thiện và phát triển phù hợp với thời đại, đem lại một bảo đảm vững chắc về mặt hiến pháp đối với việc tuân thủ và phát triển chủ nghĩa xã hội, đậm đà bản sắc Trung Quốc, trong kỷ nguyên mới”.

Trung Quốc chính thức bỏ giới hạn nhiệm kỳ Chủ tịch nước. Ảnh: AFP

Giới phân tích nhận định Chủ tịch Tập tin rằng sửa đổi Hiến pháp là cần thiết vì những thách thức mà Trung Quốc đối mặt ngày nay đòi hỏi phải có một vị lãnh đạo tập trung được quyền lực và một đảng cầm quyền vững mạnh.

Theo South China Morning Post, ông Tập Cận Bình thực chất không phải thay đổi hiến pháp để tiếp tục nắm quyền lực, bởi chức danh chủ tịch nước là vị trí ít quan trọng nhất trong ba chức danh mà ông đang nắm giữ. Hai chức danh còn lại là tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc và chủ tịch Quân ủy Trung ương vốn không bị giới hạn nhiệm kỳ.

Theo AFP, những thay đổi này sẽ trao cho ông Tập Cận Bình dây cương điều khiển đất nước trọn đời. Như vậy, ông Tập sau khi kết thúc nhiệm kỳ chủ tịch nước thứ hai (dự kiến mãn nhiệm vào năm 2022) sẽ có cơ hội tiếp tục duy trì chức vụ.

Lần gần đây nhất Trung Quốc sửa đổi Hiến pháp là vào năm 2004, thuyết "Ba đại diện" của cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân có tới gần 16 tháng thảo luận trước khi ra Quốc hội và quá trình bỏ phiếu được truyền hình trực tiếp chứ không phải đóng cửa với báo giới như lần này. 

Author: Bình Nguyên

News day