Xử lý hiện tượng bảo kê trong vụ Khaisilk
Yuki (Tổng hợp) 12/20/2017 11:00 AM
Ngày 19/12, Ban tuyên giáo thành uỷ Hà Nội tổ chức họp báo. Trong cuộc họp, thông qua vụ Khaisilk một đội phó và một kiểm soát viên phải kiểm điểm.

Sau khi có kết quả giám định, Bộ công thương đã ra kết luận, Công ty TNHH Khải Đức đã vi phạm loạt dấu hiệu liên quan tới bán hàng giả, hàng kém chất lượng. 

Bộ công thương lập đoàn kiểm tra Công ty TNHH Khải Đức. Ảnh: vnmedia.vn

Bởi theo ông Phạm Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam cho hay, “Với một lực lượng hùng hậu của cơ quan chức năng gồm các đơn vị quản lý thị trường, cảnh sát kinh tế… mà một cửa hàng lớn ở ngay trung tâm Thủ đô có hành vi bán hàng giả, hàng nhái trong suốt gần 30 năm qua mà không thể kiểm soát, phát hiện thì đây là trách nhiệm của quản lý thị trường và cơ quan chức năng Thành phố Hà Nội. Cần làm rõ trong sự việc này liệu rằng có hiện tượng bảo kê của cơ quan chức năng hay không?” – ông Hùng nói.

Cũng liên quan đến vấn đề bảo kê, ngày 19/12, Ban tuyên giáo thành uỷ Hà Nội tổ chức họp báo. Một câu hỏi đặt ra trong buổi họp, liệu có hay không việc bảo kê của lực lượng quản lý thị trường trong vụ Khải silk bán lụa Trung Quốc nhưng gắn mác Việt Nam? 

Ông Nguyễn Đắc Lộc trong cuộc họp. Ảnh: Vnexpress.net

Thông qua Vnexpress, ông Nguyễn Đắc Lộc - Chi cục phó Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, hai cán bộ quản lý thị trường tại địa bàn gồm một đội phó và một cán bộ kiểm soát viên đã bị hạ một bậc khen thưởng. 

 Khăn lụa Khaisilk bị kết luận "không hề chứa thành phần lụa như công bố". Ảnh: Vnexpress.net

Được biết, Công ty TNHH Khải Đức là đơn vị sở hữu thương hiệu Khaisilk lớn, tuy nhiên, kết quả giám định tất cả các vải của đơn vị này không có thành phần silk như đã ghi 100% silk. 

Author: Yuki (Tổng hợp)

News day