Australia đưa ra bản báo cáo cuối cùng về máy bay MH370
Sam Sam 10/04/2017 01:30 PM
Ngày 3/10, sau 3 năm tìm kiếm, các nhà điều tra Australia đã đưa ra báo cáo cuối cùng dài 440 trang về chuyến bay mất tích bí ẩn MH370 của Malaysia Airlines.

Các nhà điều tra Australia cho biết họ "lấy làm tiếc" vì không tìm thấy máy bay. "Không thể xác định nguyên nhân máy bay MH370 mất tích một cách chắc chắn, trừ phi tìm ra chiếc máy bay. Gần như không thể tưởng tượng và không thể chấp nhận được rằng trong kỷ nguyên hàng không hiện đại với 10 triệu hành khách đi máy bay mỗi ngày, mà chiếc máy bay thương mại to như vậy lại mất tích, và thế giới không biết chính xác những gì đã xảy ra về máy bay và hành khách" - BBC dẫn lời Cơ quan An toàn Giao thông Australia(ATSB) cho biết hôm 3/10.

MH370 biến mất ngày 8/3/2014. Ảnh: Getty

MH370 mất tích vào rạng sáng 8/3/2014 khi đang bay từ Kuala Lumpur (Malaysia) tới Bắc Kinh (Trung Quốc) với 239 hành khách và thành viên phi hành đoàn. Sự mất tích của chiếc Boeing 777 đã trở thành một trong những bí ẩn hàng không lớn nhất thế giới. Australia, Trung Quốc và Malaysia đã tiến hành một cuộc tìm kiếm kéo dài ba năm với chi phí 160 triệu USD trong khu vực có diện tích hơn 120.000 km2 ở vùng biển hẻo lánh phía nam Ấn Độ Dương, nhưng cho đến nay vẫn chưa thu được kết quả.

Quá trình tìm kiếm chiếc phi cơ đã bị tạm dừng vào tháng 1/2017. Báo cáo của ATSB mô tả chi tiết cuộc tìm kiếm bất thành kéo dài 1.046 ngày trên không và dưới đáy biển ở Ấn Độ Dương. Thêm vào đó, còn có các phân tích khoa học về hình ảnh vệ tinh, dòng hải lưu và thậm chí là hà biển trên một mảnh vỡ của máy bay được tìm thấy ở đảo Reunion thuộc Pháp.

Thân nhân một hành khách trên chiếc máy bay mất tích. Ảnh: Reuters

Có lẽ “điểm sáng” lớn nhất trong bản báo cáo dài 440 trang đó là ghi nhận “hiểu biết về nơi mà MH370 có thể đang hiện diện giờ đây là khá hơn bao giờ hết”. Các nhà điều tra đề nghị chuyển các nỗ lực tìm kiếm tới một khu vực rộng 25.000 km2 ngay phía bắc của khu vực tìm kiếm. Tuy nhiên, ba quốc gia đã bác bỏ đề nghị này, nói rằng không có bằng chứng thuyết phục mới nào có thể xác định vị trí chính xác của máy bay lâm nạn.

Giới chức Australia cho biết công cuộc tìm kiếm sẽ được nối lại chỉ khi có bằng chứng tin cậy mới. Trong khi đó, Chính phủ Malaysia vẫn đang tiếp tục điều tra về các tình huống liên quan tới sự mất tích bí ẩn của chiếc máy bay này.

Chiến dịch tìm kiếm MH370 là chiến dịch tìm kiếm lớn nhất, tốn kém nhất, kéo dài nhất trên khu vực rộng nhất trong lịch sử ngành hàng không dân dụng tính cho đến thời điểm hiện tại.

Author: Sam Sam

News day