Biểu tình lan rộng tại Mỹ đúng một năm cầm quyền của Tổng thống Trump
Thusy 01/21/2018 01:00 PM
Ngày 20/1/2018 đánh dấu thời gian 1 năm cầm quyền của ông chủ thứ 45 của Tòa Bạch Ốc. Đây là một ngày "đáng quên" khi Chính phủ Mỹ phải đóng cửa do "hết tiền" trong khi hơn 120.000 người trên khắp các thành phố của Mỹ đã xuống đường biểu tình phản đối Tổng thống Mỹ Donald Trump và các chính sách của ông.

Rất nhiều phụ nữ đã tham gia các cuộc biểu tình tại Washington DC, Philadelphia, Los Angeles, Chicago và các nơi khác khắp nước Mỹ để kêu gọi quyền bình đẳng về các vấn đề chính sách như lương, chăm sóc sức khoẻ, quyền sinh sản, thay đổi khí hậu và phản đối quan điểm của Tổng thống về nhập cư, phá thai, LGBT và phụ nữ. Cuộc biểu tình diễn ra một năm sau cuộc biểu tình chính trị lớn tại Mỹ và toàn thế giới để phản đối ông Trump lên làm Tổng thống.

Ảnh: Getty

Người biểu tình mang theo nhiều khẩu hiệu, tờ rơi, áp phích với nội dung phản đối các chính sách của ông Trump và lên án một năm cầm quyền của ông, gọi đó là "một năm thảm họa" khiến phụ nữ trở nên giận dữ hơn bao giờ hết. Cùng với phong trào #MeToo, khắp nơi, phụ nữ kêu gọi nhau cùng chung tay lên tiếng chống lại hành hung và quấy rối tình dục, đẩy ngã "nhiều ông lớn" ở Hollywood và ngay trên chính trường. Nhiều nghị sĩ đã phải từ chức bởi bê bối tình dục của mình, trong khi cuộc chiến pháp lý của những người phụ nữ tố cáo ông Trump tấn công tình dục vẫn còn đang tiếp diễn. 

Ảnh: Getty

Cuộc tuần hành đến vào thời điểm phong trào #MeToo đang được nhen lên mạnh mẽ khắp thế giới, đưa ra ánh sáng những hành vi tình dục sai trái và mở ra nhiều thay đổi với quyền bình đẳng trong xã hội.

Tham gia cuộc biểu tình, nhiều phụ nữ đã đội những chiếc mũ tai mèo màu hồng, một biểu tượng từ cuộc tuần hành phụ nữ đầu năm 2017 phản ánh "tinh thần phản kháng" Tổng thống Trump. Trống và lời hò reo của những người biểu tình vang khắp các đường phố. Tại Los Angeles, hơn 500.000 người biểu tình đã tập trung, xoáy sâu vào vấn đề nhập cư, xâm phạm tình dục và bình đẳng giới. Tại New York, hàng nghìn người tuần hành ngang qua Manhattan, hay phía tây của Công viên Trung tâm cũng chật kín người.

Ảnh: Reuters

Bên ngoài Tòa Bạch Ốc, những người tuần hành mang theo nhiều tấm áp phích phản đối Tổng thống, trong đó có điểm đáng lưu ý là mong ông tweet ít hơn, đặc biệt là về Bắc Hàn. 

Ảnh: Getty

Trong bối cảnh dòng người biểu tình đang ngày càng mạnh mẽ trên các đường phố Mỹ, ông Trump đã tweet rằng đây là một ngày "hoàn hảo" để phụ nữ diễu hành kỷ niệm "thành công về kinh tế và sự giàu có đã diễn ra trong 12 tháng qua cùng tỷ lệ thất nghiệp nữ thấp nhất trong 18 năm". Theo kế hoạch, ông Trump sẽ không có mặt ở Washington "để chứng kiến cuộc tuần hành", mà sẽ kỷ niệm một năm cầm quyền cách thủ đô hơn 1.600 km, tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của mình ở Florida, bằng một bữa tiệc với các thành viên Đảng Cộng hòa.

Ảnh: Getty

Các cuộc tuần hành biểu tình diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Mỹ chính thức bị đóng cửa từ đêm 19/1 do Quốc hội chưa thông qua dự luật ngân sách giai đoạn tiếp theo còn hai Đảng Cộng hòa và Dân chủ đang đổ trách nhiệm cho nhau. 

Đây là lần thứ 13 Chính phủ Mỹ phải đóng cửa kể từ thập niên 1980, nhưng là lần đầu tiên một Tổng thống với Đảng của mình nắm quyền kiểm soát ở lưỡng Viện Quốc hội mà vẫn không thể thông qua ngân sách.

Author: Thusy

News day