Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến không còn tên trong danh sách giáo sư, phó giáo sư
Value 03/09/2018 08:00 AM
Trong danh sách công bố gần đây, bà Nguyễn Thị Kim Tiến (Bộ trưởng Bộ Y tế) không còn nằm trong danh sách giáo sư, phó giáo sư được công nhận. Mặc dù danh sách không lâu trước đó, bà vẫn đạt chức danh giáo sư.

Vừa qua 6/3, Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước (HĐCDGSNN) vừa công bố Quyết định công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2017 cho 1.131 nhà giáo.

Nhiều phản ánh về danh sách GS, PGS đã công bố, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát

Trước đó ngày 1/2, HĐCDGSNN đã công bố 1.226 ứng viên đạt chuẩn chức danh GS, PGS. Trong danh sách, bà Nguyễn Thị Kim Tiến (Bộ trưởng Bộ Y tế) đạt chuẩn giáo sư năm 2017. Bà là một trong số 19 người thuộc ngành Y học đạt chuẩn giáo sư năm 2017.

Tuy nhiên sau đó, HĐCDGSNN nhận được nhiều đơn thư khiếu nại yêu cầu rà soát lại các trường hợp không đủ điều kiện xét chức danh GS, PGS. Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn yêu cầu HĐCDGSNN tiến hành rà soát và báo cáo về Thủ tướng trong tháng 3.

Trao đổi với phóng viên, GS. Tiến sĩ Khoa học (TSKH) Bùi Văn Ga, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đến nay, còn 95 ứng viên phải rà soát lại vì có phản ánh và hồ sơ cần xác minh thêm.

Bộ trưởng Bộ Y tế và nhiều quan chức không còn tên trong danh sách

Sau khi rà soát, HSCDGSNN đã công bố Quyết định công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017, gồm 1.131 nhà giáo, giảm 95 nhà giáo so với con số 1.226 công bố trước đó.

Trong số 95 hồ sơ chưa đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định, cần xác minh thêm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo, HĐCDGSNN đã gửi công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học và cơ quan liên quan cung cấp tài liệu, minh chứng cụ thể.

Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 cho 1.131 nhà giáo. Ảnh: soha.vn

Danh sách công bố này không còn tên bà Nguyễn Thị Kim Tiến và nhiều cán bộ quản lý các bộ, ngành như: ứng viên PGS. Hà Anh Đức, Thư ký Bộ trưởng Bộ Y tế; ứng viên PGS. Nguyễn Hùng Long, Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế); ứng viên PGS. Lê Quang Minh, Giám đốc Sở Y tế Hà Nam; ứng viên GS. Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và xã hội; ứng viên PGS. Trương Xuân Cừ, Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc; ứng viên PGS. Trịnh Thanh Hùng, Phó vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế kỹ thuật, Bộ Khoa học và công nghệ...

Theo ông Phạm Gia Khánh, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư ngành Y cho rằng bỏ phiếu cho Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến là không dễ dàng.

Ông Lý giải về 95 hồ sơ không còn nằm trong dành sách: "Những hồ sơ này không phải loại thẳng, đây chỉ là những hồ sơ có một số vấn đề chưa rõ ràng hay là bị kiện cáo hoặc là hồ sơ của những cán bộ quản lý.

Nói những ứng viên này chưa đủ tiêu chuẩn là không đúng, mà chỉ có những vấn đề chưa rõ ràng cần xác minh".

GS. Phạm Gia Khánh - chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư ngành Y. Ảnh: soha.vn

Đối với những ứng viên đang làm công tác quản lý như Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Chủ tịch hội đồng ngành Y khẳng định các hồ sơ của họ đều đủ tiêu chuẩn: "Hội đồng ngành sau khi xem xét hồ sơ của những ứng viên này đều thấy rằng đủ tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, khi Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra lại hồ sơ thì thấy rằng có những minh chứng chưa thật rõ ràng thì để lại để xem xét".

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh: vietnamnet.vn

Như vậy, hồ sơ của bà Nguyễn Thị Kim Tiến và 94 hồ sơ khác sẽ được tiến hành xác minh thêm.

Author: Value

News day