California kiện chính quyền Trump xây tường dọc biên giới
Dư Hoàng 09/22/2017 07:00 AM
Hôm thứ Tư 20/9, Tổng Chưởng lý bang California Xavier Becerra đã nộp đơn kiện chính quyền Donald Trump với cáo buộc chính phủ Mỹ đã vi phạm hiến pháp và luật môi trường khi triển khai các dự án xây tường biên giới ở khu vực phía Nam của bang này.

Trong đơn kiện, ông Becerra cho rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã một lần nữa phớt lờ luật pháp nhằm thúc đẩy chiến dịch xây tường biên giới phía Nam bang California. Ông Becerra nhấn mạnh Bộ Nội an đã từ chối tuân thủ các đạo luật liên bang và môi trường cơ bản. Theo ông, Hiến pháp không cho phép các quan chức chính phủ đơn phương và tùy tiện bãi bỏ luật tùy thích, trong đó có luật hình sự và luật được các bang ban hành. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Tháng trước, Bộ Nội an thông báo sẽ xây dựng rào chắn dọc biên giới tại San Diego, khi họ đã chọn được bốn công ty xây tường cao 9 mét, và sẽ xây thử bức tường dài 9 mét ở San Diego. Để xúc tiến việc xây dựng, đầu tháng này, Bộ Nội an tuyên bố sẽ bãi bỏ bất cứ luật nào bị xem cản trợ dự án, động thái cho phép chính quyền tránh được luật bảo vệ môi trường nghiêm ngặt của bang California.

Ngay sau đó, đơn kiện của bang California được trình tại tòa liên bang ở San Diego vì bức tường vi phạm tiêu chuẩn môi trường liên bang, cũng như một điều khoản trong Hiến pháp liên quan đến quyền độc lập của tiểu bang.

Đơn kiện yêu cầu một chánh án ra lệnh chính quyền liên bang ngưng xây tường cho đến khi chứng minh dự án được thực hiện phù hợp với luật môi trường và yêu cầu Bộ Nội an không được bỏ luật tiểu bang để thực hiện dự án.

Một trong những cam kết mạnh mẽ và nhất quán nhất của Tổng thống Donald Trump trong suốt quá trình tranh cử tới thời gian cầm quyền tại Toà Bạch Ốc là việc xây dựng tường biên giới và khẳng định sẽ bắt Mexico phải trả chi phí, được dự đoán lên tới 22 tỷ đô, cho việc xây tường, nhằm ngăn cản di dân lậu.

Vì Mexico khẳng định họ sẽ không trả khoản tiền này, nên ông Trump nói rằng, ban đầu, Mỹ sẽ trả, rồi sau đó ông sẽ tìm cách buộc Mexico phải trả lại. Tuy nhiên, phe Dân chủ tại Quốc hội Mỹ kiên quyết chống lại dự án xây tường, trong khi vị Tổng thống thứ 45 này cần phải có sự đồng ý của một số thượng nghị sĩ Dân chủ để dự luật về ngân sách được thông qua để có thể tiến hành việc xây dựng.

Mới đây nhất, trong một cuộc thăm dò dư luận của tờ báo USA Today, được công bố hôm thứ Tư cho biết chưa tới một phần tư các nhà lập pháp Cộng hòa tại Quốc hội liên bang bày tỏ sự ủng hộ dành cho việc cấp ngân sách để Tổng thống xây bức tường biên giới này.

Theo kết quả cuộc thăm dò, chỉ có 69 trong số 292 nhà lập pháp Mỹ trả lời là họ chấp thuận kế hoạch đồng ý cấp nguồn ngân sách ban đầu lên tới 1,6 tỷ đô cho việc xây dựng này.

Công trường xây dựng bức tường biên giới. Ảnh: AFP

Ngoài một số người không trả lời vấn đề thì có ba người là thượng nghị sĩ Jeff Flake (Cộng hòa - Arizona); dân biểu Steve Pearce (Cộng hòa - New Mexico) và dân biểu Will Hurd (Cộng hòa - Texas) trả lời họ chống lại việc này.

Trước đó, sau cuộc họp hồi đầu tháng này với Tổng thống Trump để thảo luận vấn đề DACA, lãnh đạo khối thiểu số Thượng viện, thượng nghị sĩ Chuck Schumer (Dân chủ - New York), lãnh đạo khối thiểu số Hạ viện dân biểu Nancy Pelosi (Dân chủ - California), cho hay ngân khoản xây tường sẽ không được đưa vào ngân khoản tài trợ chương trình DACA, một điều ông Trump từng mong muốn. Tổng thống Trump sau đó nói hai bên không hề có thỏa thuận gì, dù rằng ông xác nhận rằng việc xây tường có thể trì hoãn.

Author: Dư Hoàng

News day