Dù Brexit, London vẫn sẽ là trung tâm tài chính của thế giới?
Văn Toàn 12/26/2016 05:00 PM
Sự kiện Brexit đã tạo ra những cuộc chạy đua nhằm thay thế vị trí trung tâm tài chính thế giới của London. Tuy nhiên, với những thế mạnh vượt trội của mình, London khó bị “truất ngôi” ngay cả không còn là một phần của châu  u.

Lợi thế về luật pháp
Đã có rất nhiều quốc gia biến sự kiện Brexit thành cơ hội nhằm đưa trung tâm tài chính lớn nhất về quốc gia của mình. Ngay sau khi có kết quả cuộc trưng cầu dân ý từ Anh, Thủ tướng Pháp Manuel Valls đã nói “Chúng tôi biết các tập đoàn có trụ sở ở thành phố này đang lên kế hoạch chuyển tới Dublin, Amsterdam, Frankfurt và Paris."
Thậm chí, quốc gia được xem là nghèo nhất EU, cũng muốn tận dụng cơ hội này, đã lên tiếng mời gọi những người muốn rời khỏi London.

Có rất nhiều quốc gia biến sự kiện Brexit thành cơ hội nhằm đưa trung tâm tài chính lớn nhất về quốc gia của mình.
Ảnh: Thời báo Kinh tế Sài gòn

Tuy nhiên, việc một thành phố khác có thể “kế vị” London trên thực tế là không khả thi. Bởi vì London có 3 lý do sau mà khó có một thành phố ở châu  u có được:
Thứ nhất, phải kể đến tính ưu việt của hệ thống tòa án Anh trong việc bảo vệ quyền lợi của chủ nợ và cổ đông.
Thứ hai, sự vượt trội của hệ thống đại học nước Anh trong ngành kinh tế và tài chính so với các “đối thủ” ở châu lục này.
Cuối cùng, quy định về thuế và lao động của Anh tạo điều kiện thuận lợi cho sức khỏe và lợi nhuận của ngành này.
Việc bảo đảm quyền lợi của chủ nợ và cổ đông khỏi hành vi tham lam của những đối thủ hay quốc gia cạnh tranh, đây chính là điều nước Anh vượt trội hơn so với phần còn lại của châu  u, chính là điều quan trọng trong việc thu hút các dịch vụ tài chính.
Minh chứng rõ cho việc này là Ngân hàng Thế giới (WB) xếp nước Anh hạng 4 ở tiêu chí bảo vệ cổ đông, chỉ sau Hong Kong, New Zealand và Singapore. Trong khi đó, Pháp đứng ở vị trí 29, còn Đức xếp thứ 49.
 
Khoảng cách khó san lấp
Ở một tiêu chí khác, tiêu chí “bảo vệ quyền của chủ nợ”, Anh xếp thứ 19, xếp cao hơn nhiều so với hai quốc gia có nền tài chính hàng đầu châu lục là Đức xếp thứ 28 và Pháp xếp thứ 79. Đây là một khoảng cách khá lớn, có thể phải mất nhiều năm hoặc thậm chí nhàng thập kỷ để Paris hay Frankfurt có thể so sánh như London để giới đầu tư tài chính cảm thấy được bảo vệ như nhau.
Về giáo dục, các trường đại học của Anh cũng dẫn đầu châu  Âu về chất lượng giáo dục. Trong bảng xếp hạng toàn cầu mới nhất của Thượng Hải về chất lượng giáo dục trong ngành kinh tế, nước Anh có tới 6 trường đại học lọt vào top 50, trong khi các quốc gia châu  Âu còn lại chỉ đóng góp được 3 (1 của Hà Lan và 2 của Pháp). 4 trong 5 chương trình thạc sĩ tài chính hàng đầu ở châu  Âu là ở London (chương trình còn lại là INSEAD, nằm gần Paris).

Brexit có thể tác động tiêu cực đến vị thế trung tâm tài chính của London, nhưng không thể nào mất đi ngôi vị trung tâm tài chính toàn cầu của mình.
Ảnh: CafeF

Ngoài ra còn có các tiêu chí khác như quy định về thuế và lao động tiêu chí “luật lao động linh động” Anh đều bỏ khá xa các quốc gia còn lại. Trong bảng xếp hạng của WB cho tiêu chí “đóng thuế”, Anh được xếp thứ 15, bỏ xa Đức (hạng 72) và Pháp (hạng 87). 
Trong ngành tài chính vốn mang tính chu kỳ rất cao, vì hàng năm họ phải thuê và sa thải hàng ngàn nhân viên, vì vậy đây là tiêu chí này là cực kỳ quan trọng.
Brexit có thể tác động tiêu cực đến vị thế trung tâm tài chính của London, nhưng không thể nào mất đi ngôi vị trung tâm tài chính toàn cầu của mình. Ngành tài chính thế giới vẫn xem đây là nơi đầu tư tốt nhất hiện nay của mình, cho dù các trung tâm tài chính khác đang nỗ lực tìm cách thay thế vị trí số một này.

Author: Văn Toàn

News day