Facebook dẹp 30.000 tài khoản giả mạo ở Pháp
Thusy 04/15/2017 01:30 PM
Facebook đã đóng 30.000 tài khoản ở Pháp, một động thái trong nỗ lực ngăn chặn sự phát tán tin nhắn rác cũng như thông tin bịa đặt, sai sự thật hoặc lừa đảo của trang mạng này.

Trong một thông điệp đăng tải ngày 13/4, Facebook cho biết đã triệt phá khoảng 30.000 tài khoản giả mạo tại Pháp, đặc biệt là xóa bỏ một phần trong số đó. Hãng này đã thực hiện động thái mạnh tay này khi chỉ còn 10 ngày nữa sẽ diễn ra vòng đầu bầu cử Tổng thống Pháp, vào ngày 23/4.

Biểu tượng Facebook tại một cuộc họp mặt các công ty khởi nghiệp ở Paris. Ảnh: Reuters

Đây cũng là một trong số những hành động xử lý quyết liệt nhất của Facebook nhằm loại bỏ các tài khoản vi phạm những điều khoản hoạt động của mạng xã hội lớn nhất hành tinh này. Theo Facebook, ưu tiên hàng đầu của họ là loại bỏ các tài khoản giả mạo có hoạt động đăng tải lớn và thu hút đông khán giả nhất.

Tại châu Âu, Facebook đang đối mặt với áp lực căng thẳng khi nhiều chính phủ đe dọa ban hành các luật mới cũng như những mức phạt khổng lồ nếu Facebook không có biện pháp nhanh chóng loại bỏ các nội dung tuyên truyền cực đoan cũng như các nội dung khác vi phạm luật pháp nước sở tại. 

Không chỉ Facebook, các trang mạng xã hội đông người dùng khác như Twitter, YouTube cũng đang được giám sát chặt trước nguy cơ chúng có thể bị sử dụng để thao túng các cử tri trong những cuộc bầu cử quốc gia sẽ diễn ra ở Pháp và Đức trong vài tháng tới.

Tại Pháp, thời gian qua Facebook cũng đã triển khai chương trình sử dụng các tổ chức kiểm chứng chéo, xác thực tin tức bên ngoài nhằm chống nạn tin giả được đưa lên mạng xã hội.

30.000 tài khoản Facebook giả mạo tại Pháp đã bị gỡ bỏ. Ảnh: FB

Cũng trong ngày 13/4, Facebook cũng cho đăng các quảng cáo nguyên trang trên những tờ báo bán chạy nhất của Đức để hướng dẫn độc giả cách phát hiện tin tức giả mạo. Vào tháng 4, Quốc hội Đức đã thông qua các luật mới nhằm buộc các mạng xã hội phải có vai trò lớn hơn trong việc chống lại những phát ngôn thù ghét trên mạng, nếu không muốn bị phạt tới 50 triệu Euro (tương đương 53 triệu USD).

Shabnam Shaik, một Giám đốc bảo mật tại Facebook, cho biết họ nhận diện những tài khoản giả mạo dễ dàng bằng cách xác định các mẫu hoạt động (ví dụ, đăng nhiều nội dung giống nhau, nhắn tin nhiều hơn) mà không cần nhìn vào nội dung. Trước đó, Facebook giúp người dùng báo cáo nội dung lừa đảo và xuyên tạc dễ hơn.

Author: Thusy

News day