Hà Nội: Không đòi được tiền, nhóm đòi nợ ôm hết tài sản về nhà
Dinda (Tổng hợp) 08/06/2018 11:30 AM
Vay tiền khắp nơi dưới hình thức “bốc bát họ” để mua sắm đồ đạc trong nhà, chị Phạm Thị H, trú tại phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội đã phải lĩnh quả đắng khi không trả được tiền và bị nhóm đòi nợ đến mang hết tài sản trong nhà đi.

Hà Nội, Việt Nam (Tạp chí người Việt Vinacircle) Bốc bát họ hay bốc họ là hình thức vay tiền tín dụng đen mà không cần thế chấp bất kỳ tài sản hay giấy tờ nào. Lãi suất cho vay bốc bát họ là rất cao. Hay nói cách khác bốc bát họ là hình thức vay tiền nóng do các cá nhân tự phát cho vay tiền.Với hình thức này một cá nhân hoặc các cá nhân kết hợp với nhau để cho vay nóng những người đang có nhu cầu cần tiền gấp và muốn lấy tiền ngay.

Mới đây CA quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã bắt giữ 2 nhóm đối tượng và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra tội cướp tài sản, không tố giác tội phạm và chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có liên quan đến vụ việc chị Phạm Thị H. vay tiền bằng hình thức “bốc bát họ".

Theo thông tin trước đó, vào chiều 29/6, CA phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo của chị Phạm Thị H trú tại phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội về việc đêm 28/6, chị H đi về nhà trọ ở phố Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, đã bị một số đối tượng đến nhà đòi nợ, ép viết giấy vay tiền và lấy đi một số tài sản của gia đình.

Nhóm đối tượng làm việc cho Lê Hải Nam. Ảnh: anninhthudo.vn

Sau khi tiếp nhận thông tin CA quận Nam Từ Liêm đã cử lực lượng tiến hành điều tra, xác minh đã bắt giữ được 2 nhóm đối tượng có liên quan. Nhóm thứ nhất gồm Nguyễn Đức Phụng (SN 1993); Phạm Văn Thành (SN 1997) cùng trú tại phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội; Nguyễn Đại Pháp (SN 1994) trú tại xã Liên Minh, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Nhóm này làm việc cho Lê Hải Nam (SN 1988) hiện đang trú tại đường Thanh Bình, phường Mộ Lao. Cả nhóm hoạt động cho vay, rải họ tại khu vực phường Mộ Lao, quận Hà Đông. Trong khi khám xét nơi ở của Lê Hải Nam, cơ quan công an đã thu giữ 18 quyển sổ ghi chép các số người vay tiền của nhóm trên. Lúc này đối tượng Lê Hải Nam đã bỏ trốn khỏi nơi ở. Theo trình báo của chị H, chị đã vay của nhóm này số tiền 40 triệu đồng dưới hình thức “bốc bát họ” từ đầu tháng 6/2018.

Giữa chị H. và nhóm Lê Hải Nam thỏa thuận hàng ngày chị H. có trách nhiệm thanh toán 800.000 đồng trong vòng 1 tháng là đủ số tiền cả gốc và lãi. Nhưng vì chậm trả tiền 2 ngày và còn dư nợ 12 triệu đồng nên cả nhóm đã đến nhà chị H để đòi tiền.

Những tài sản trong nhà chị H. bị nhóm đối tượng mang đi. Ảnh: anninhthudo.vn

Nhóm thứ 2 cũng đến đòi tiền của chị H là Chu Văn Hùng (SN 1991); Nguyễn Đăng Mạnh (SN 1991) cùng trú tại xã Viên Sơn, TX Sơn Tây, Hà Nội; Phan Huy Lập (SN 1995) trú tại xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Hiện cả nhóm hoạt động cho vay, rải họ tại khu vực Cầu Trắng đến Bưu điện Hà Đông, Hà Nội. Chị H đã vay của nhóm này số tiền 20 triệu đồng dưới hình thức bốc bát họ từ đầu tháng 6/2018. Theo thỏa thuận hàng ngày chị H có trách nhiệm thanh toán 500.000 đồng trong vòng 1 tháng là đủ số tiền cả gốc và lãi. Nhưng chị H đã không thanh toán số tiền họ hàng ngày và bỏ trốn.

Đối tượng Nguyễn Đăng Mạnh. Ảnh: anninhthudo.vn

Cả hai nhóm trên khi phát hiện chị H. đã đến nhà đòi tiền nhưng không được, nên đã bàn nhau lấy tài sản trong nhà để gán nợ. Chị H. không trả nợ đã bị một số đối tượng đánh, ép viết giấy gán tài sản gồm 1 bộ bàn ghế gỗ giả cổ, 1 kệ tủ ti vi bằng gỗ, 1 tivi 55 inch nhãn hiệu LG, 1 tủ lạnh hai cánh nhãn hiệu Hitachi, 1 đồng hồ cây giả cổ bằng thạch cao. Tổng trị giá tài sản khoảng 58 triệu đồng. Cơ quan CSĐT - CA quận Nam Từ Liêm đã lập hồ sơ truy tố đối với các đối tượng trên về hành vi cướp tài sản, để xử lý.

Về bị hại Phạm Thị H., ngoài hai nhóm đối tượng trên ra thì chị H. cũng vay dưới hình thức “bốc bát họ” của một số đối tượng chuyên cho vay, rải họ tại khu vực quận Hà Đông. CA quận Nam Từ Liêm đang tổ chức điều tra, xác minh làm rõ các đối tượng liên quan đến việc vay nợ. Đối với 2 nhóm đối tượng trên, cùng với Lê Hải Nam, nhóm Chu Văn Hùng và Phan Huy Lập đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và đều đã có tiền án, tiền sự.

Hiện Cơ quan CSĐT - CA quận Nam Từ Liêm đang đề nghị gia đình vận động các đối tượng ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Author: Dinda (Tổng hợp)

News day