Mỹ triển khai tên lửa THAAD tại Hàn Quốc
Bình Nguyên (tổng hợp) 04/27/2017 04:03 PM
Mỹ tiến hành triển khai tên lửa THAAD tại Hàn Quốc, động thái này càng làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên. Đồng thời vấp phải sự phản đối từ nhiều phía.

Chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ Admiral Harry Harris cho biết hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ hiện đang được lắp đặt tại Hàn Quốc và sẽ được triển khai trong những ngày tới. Phát biểu trước Ủy ban Công tác Quốc phòng thuộc Quốc hội Mỹ (House Armed Services Committee - HASC), Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã cho biết tất cả các hành động này đều nằm trong kế hoạch để chống lại "sự liều lĩnh của Triều Tiên".

Mỹ triển khai vận chuyển tên lửa phòng thủ THAAD tới Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Các bộ phận của hệ thống tên lửa phòng thủ THAAD, đã được di chuyển đến địa điểm triển khai ở tỉnh Seongju, Hàn Quốc, dự kiến di chuyển trong vòng sáu ngày. Cũng trong ngày 25/04, tờ báo Korea Herald cho biết, một đoàn gồm 20 chiếc xe tải của quân đội đã vận chuyển các thiết bị bao gồm radar, máy phóng, thiết bị đánh chặn, thiết bị kiểm soát hỏa hoạn và truyền thông, máy phát điện tới khu vực triển khai tên lửa.

Mỹ triển khai vận chuyển tên lửa phòng thủ THAAD tới Hàn Quốc. Ảnh: AFP

Trước tình hình triển khai hoạt động lắp đặt của chính phủ Hàn Quốc và Mỹ, dân chúng Hàn Quốc đã có những phản ứng bất bình, gây hỗn loạn bằng các cuộc biểu tình và xung đột với cảnh sát hôm 26/04. Phóng viên Jason Strother nói với NPR từ Seoul, "truyền hình Hàn Quốc đã phát đi hình ảnh của những người biểu tình ở tỉnh Seongju, cách thủ đô Seoul 155 dặm về phía Nam, những người biểu tình đã ném đá, chai nước,… vào các xe tải chở các bộ phận của THAAD."

Việc lắp đặt THAAD gặp phải sự phản đối gay gắt từ phía nhân dân Hàn Quốc. Ảnh: AFP

Phía Mỹ và Hàn Quốc khẳng định, việc triển khai THAAD nhằm đối phó với Triều Tiên, và hành động này hoàn toàn mang tính chất phòng thủ. Trong phiên điều trần trước Ủy ban Hạ viện Mỹ hôm 26/04, Harris cho rằng "Hệ thống phòng thủ này sẽ giúp bảo vệ Hàn Quốc khỏi các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên". Ông khẳng định "Đây là một hệ thống phòng thủ hoàn toàn", ông nói thêm rằng mục tiêu của THAAD là "hướng Bắc" - không phải ở Trung Quốc ở hướng Tây.

Tuy vậy lời phát ngôn này của chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ không làm xoa dịu được phản đối gay gắt từ phía Trung Quốc. Nước này cho rằng việc Mỹ kết hợp với Hàn Quốc xây dựng hệ thống tên lửa có thể làm suy yếu lực lượng hạt nhân của họ. Trung Quốc trước đó cũng đã cảnh báo về một cuộc chạy đua vũ trang giữa vũ khí phòng vệ và tấn công trên bán đảo Triều Tiên.

Author: Bình Nguyên (tổng hợp)

News day