Mỹ: Chính thức thông qua kế hoạch chi 1.000 tỷ USD tái thiết cơ sở hạ tầng
Bình Nguyên 04/01/2017 07:00 AM
Bộ trưởng Giao thông Mỹ, bà Elaine Chao cho biết chính phủ Mỹ sẽ công bố kế hoạch cơ sở hạ tầng trị giá 1000 tỷ USD vào cuối năm nay. Tuy nhiên, bà không cung cấp chi tiết về ngân sách cho các dự án.

Bà Chao cho biết sáng kiến về nâng cao cơ sở hạ tầng sẽ bao gồm "một chương trình chiến lược, mục tiêu đầu tư trị giá 1.000 tỷ USD trong vòng 10 năm". Đề xuất sẽ bao gồm việc nâng cao cơ sở hạ tầng giao thông, thay thế việc sử dụng năng lượng, xây dựng các bệnh viện cựu chiến binh.

Bà cho biết thêm, bên cạnh các kế hoạch hiện đại hóa đường sá, cầu cống, sân bay, lưới điện và hệ thống nước của Mỹ, chính phủ còn có kế hoạch đưa ra các ưu đãi trong quan hệ đối tác nhà nước và tư nhân, chứ không chỉ đơn giản là cải thiện về quỹ. Kế hoạch này sẽ nhằm mục đích đẩy nhanh tiến độ dự án chính phủ.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ, bà Elaine Chao. Ảnh: Wikipedia

Các nhà đầu tư hoài nghi rằng kế hoạch cơ sở hạ tầng sẽ không nhận được sự chấp thuận trong năm nay. Một số nhà đầu tư đã đặt câu hỏi về thời gian sớm nhất có thể triển khai chính sách này của ông Trump.

Đầu tháng ba, ông Trump đã đề nghị chi 16,2 tỷ USD cho ngân sách tùy ý của Bộ Giao thông Vận tải Mỹ cho năm tài chính 2018, giảm 13% so với năm 2017. Ngân sách cũng cắt giảm 175 triệu USD tiền chi hàng năm cho chương trình hỗ trợ dịch vụ sân bay địa phương và chương trình trợ cấp các tuyến đường sắt dài.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên kế hoạch chi 1.000 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng.
Ảnh: AFP

Kế hoạch ngân sách của ông Trump cũng sẽ loại bỏ chương trình trợ cấp "TIGER" của chính quyền ông Obama, tiết kiệm 499 triệu USD. Chương trình này được sử dụng để tài trợ cho một loạt các dự án giao thông bao gồm đường sắt cao tốc và đường sắt, xây dựng đường cao tốc và hệ thống xe buýt.

Kế hoạch chi 1.000 tỷ USD này được Thượng viện Dân chủ đưa ra hồi tháng 2. Theo ước tính, nó sẽ tạo ra 15 triệu việc làm mới. Việc chính quyền Trump chính thức đưa ra kế hoạch tái thiết cơ sở hạ tầng dựa trên các ý kiến được Thượng viện Dân chủ đưa ra, đã phần nào thể hiện nền tảng chung của cả hai bên vì mục tiêu phát triển chung của nước Mỹ.

Author: Bình Nguyên

News day